Trực thăng quân đội bay trong đêm cứu người nhồi máu cơ tim ở đảo Đá Lát

24/05/2018 - 11:04

PNO - Nhân viên trạm hải đăng khi đang làm việc ở đảo Đá Lát (quần đảo Trường Sa, Việt Nam) bị lên cơn nhồi máu cơ tim.

Sáng 23/5, anh Nguyễn Công Chính (42 tuổi, quê Thái Bình) - nhân viên trạm hải đăng thuộc Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Biển Đông và Hải Đảo (Tổng công ty Bảo đảm Hàng hải miền Nam) đang làm việc ở đảo Đá Lát thì bị đau vùng ngực dữ dội.

Anh Chính được chuyển về Trung tâm Y tế đảo Trường Sa Lớn lúc 10h50 ngày 23/5. Lúc này, anh bị đau thắt ngực sau xương ức, khó thở, chóng mặt, nồng độ oxy trong máu tụt xuống còn 94%.

Tiến hành hội chẩn qua telemedicine (hình thức chẩn bệnh từ xa qua việc ứng dụng công nghệ thông tin), các bác sĩ Bệnh viện 175 (TP.HCM chẩn đoán bệnh nhân có thể bị nhồi máu cơ tim. Tiên lượng nặng, có nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp tim, sốc tim. Cần phải chuyển bệnh nhân về đất liền để điều trị tái thông động mạch vành.

Truc thang quan doi bay trong dem cuu nguoi nhoi mau co tim o dao Da Lat
Anh Nguyễn Công Chính đang được các bác sĩ BV 175 cấp cứu

20h20 ngày 23/5, một chiếc máy bay trực thăng đã xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Trường Sa Lớn để vận chuyển bệnh nhân. 2h55 phút ngày 24/5, bệnh nhân được chuyển viện an toàn đến khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 175.

Một cuộc hội chẩn được tiến hành lúc 3h30 phút ngày 24/5 cho thấy, những nhận định ban đầu bị nhồi máu cơ tim hoàn toàn chính xác.

Đại tá bác sĩ Trương Đình Cẩm, Phó Giám đốc Bệnh viện 175 trực tiếp thực hiện nong và đặt 2 stent để can thiệp động mạch vành cho bệnh nhân Chính.

Đến sáng nay, bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nồng độ oxy trong máu đã lên được 98%. Bệnh nhân tỉnh táo, hết đau ngực, sinh hiệu ổn.

Truc thang quan doi bay trong dem cuu nguoi nhoi mau co tim o dao Da Lat
Anh Chính đã qua cơn nguy kịch

Để chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh, Bệnh viện 175 đã sử dụng hệ thống labo sinh học phân tử và hệ thống chụp mạch máu hiện đại nhất mà bệnh viện vừa đầu tư. Đây được xem là trường hợp bay cấp cứu thành công trong điều kiện đêm tối (mất khoảng 7 giờ đồng hồ) đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan, bộ phận chuyên môn, khẳng định được khả năng tác chiến cấp cứu biển đảo của Bệnh viện 175 và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Quốc phòng.

Đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam), cách đảo Trường Sa Lớn khoảng 15 hải lý (25,9 km).

Hoàng Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI