Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM ký kết quy chế phối hợp

10/04/2026 - 13:42

PNO - Sáng ngày 10/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và tăng cường sự đồng thuận của nhân dân trong giai đoạn mới.

Xây dựng quy chế bài bản, nâng cao hiệu quả tuyên truyền

Quá trình xây dựng Quy chế phối hợp đã trải qua nhiều lần lấy ý kiến, tiếp thu và hoàn thiện với sự tham gia trách nhiệm của nhiều đơn vị liên quan. Những đóng góp đa chiều không chỉ giúp hoàn thiện nội dung văn bản mà còn thể hiện sự đồng thuận cao trong việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Quy chế gồm 3 chương, 18 điều, quy định rõ nguyên tắc hoạt động, nội dung, phương thức, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở văn hóa và thể thao TPHCM trong buổi lễ ký kết
Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - trong buổi lễ ký kết
Chủ trì buổi lễ ký kết là đồng chí Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành Ủy
Ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - chủ trì buổi lễ ký kết

Theo đó, việc ký kết quy chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đồng thời tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đây cũng được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh hoạt động báo chí, xuất bản ngày càng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các cơ quan quản lý và đơn vị thực hiện.

Tôn vinh những dấu ấn sáng tạo

Cùng với hoạt động ký kết, buổi lễ cũng là dịp tôn vinh những đóng góp nổi bật của các cá nhân và tập thể trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Nhiều tác phẩm đạt giải cao tại Giải Búa liềm vàng lần thứ X và Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII đã được vinh danh, phản ánh sinh động đời sống chính trị, xã hội cũng như những nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa đọc.

Ở lĩnh vực báo chí, đại diện nhóm tác giả Lương Vũ Phong, Ngô Minh Tuấn, Nguyễn Thị Đào Trưng, Lê Trường Giang, Trần Hoàng Hương, Trần Vĩnh Tiến, Nguyễn Tiến Dũng, Hồ Minh Tấn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM xuất sắc đạt giải B với tác phẩm “Vượt thời đại”.

Các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc đạt giải tại Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025
Các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc đạt giải tại Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025

Nhóm tác giả Đỗ Thiện, Võ Tùng của Báo Pháp luật TPHCM ghi dấu ấn với tác phẩm “Chặn hiểm họa từ ‘truyền thông đen". Nhóm tác giả Nguyễn Khắc Văn, Nguyễn Chiến Dũng, Võ Minh Phong, Trần Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Tuyết Dân, Lê Thị Hữu Vi thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng đạt giải khuyến khích với tác phẩm “Những dấu mốc tự hào qua các kỳ đại hội”.

Ở lĩnh vực xuất bản, đại diện Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM và tác giả Xuân Phượng được vinh danh với tác phẩm “Gánh gánh… gồng gồng…”. Nhà xuất bản Trẻ cùng nhóm tác giả Võ Thị Mai Chi, Kan Nguyễn được trao giải với tác phẩm “Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố”.

Tác giả Xuân Phượng bày tỏ niềm vui khi được khen thưởng tại Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025
Tác giả Xuân Phượng bày tỏ niềm vui khi được khen thưởng tại Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025

Ở lĩnh vực dịch thuật, nhóm dịch giả Nguyễn Trường Phú, Hồ Quốc Tuấn thuộc Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM được khen thưởng với tác phẩm “Tinh hoa kinh tế học” của tác giả Paul Krugman và Robin Wells. Nhóm tác giả Gia Bảo, Phương Huyền, Hồ Huy Sơn, Tiểu Quyên, Uyên Thư, Trần Khắc Khoan, Đinh Ngọc Duy, Bùi Thị Thúy An thuộc Nhà xuất bản Trẻ cũng được vinh danh với tác phẩm “Thiên nhiên kỳ thú”.

Ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - nhấn mạnh: “Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng các tác phẩm, hướng tới mục tiêu trong những năm tới sẽ có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc, đặc biệt phấn đấu có tác phẩm đạt giải A.”

Ông Dương Anh Đức chia sẻ tại lễ trao giải
Ông Dương Anh Đức chia sẻ tại lễ trao giải

Việc trao thưởng đã góp phần khích lệ đội ngũ làm báo, làm sách tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao đời sống tinh thần của xã hội. Mỗi tác phẩm báo chí và xuất bản không dừng lại ở giá trị thông tin mà cần lan tỏa những giá trị nhân văn, tiếp tục xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc.

Tin - Ảnh: Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI