Dư luận phẫn nộ gã chồng xích vợ vào cột nhà để bạo hành

01/10/2019 - 19:34

PNO - Mỗi lần thua bạc hoặc nhậu say, ông D.C. chồng chị G. lại dùng dây xích trói chân vợ vào cột nhà rồi bạo hành. Sự việc vừa được cơ quan chức năng thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) phát hiện.

Cuối giờ chiều nay, chị Nguyễn Thị Hòa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) - xác nhận với phóng viên trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc ông D.C. (sinh năm 1969) thường xuyên xích chân, bạo hành, ngược đãi vợ mỗi lần uống rượu say hoặc thua lô đề.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị G. (sinh năm 1970) ở tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải hình ảnh một phụ nữ bị xích 2 chân vào cột nhà khiến nhiều người bất bình. Qua xác minh của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn và Công an thị trấn Phong Điền, sự việc này là có thật. Hình ảnh trên diễn ra vào tối 9/9 tại thị trấn.

Du luan phan no ga chong xich vo vao cot nha de bao hanh
Nhiều năm nay, chị G. liên tục bị chồng bạo hành, đỉnh điểm là bị gã dùng sợi xích sắt trói vào cột nhà

Trao đổi với phóng viên báo Phụ Nữ TP. HCM, chị Hòa cho biết thêm, chị thường xuyên bị chồng bạo hành, đánh đập nhiều năm nhưng ráng chịu đựng vì thương con. 

Hiện chị G. đã gửi đơn ly hôn đến Tòa án huyện Phong Điền. Cơ quan chức năng huyện cũng vào cuộc để xử lý hành vi chồng bạo hành vợ.

Hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phong Điền đưa chị G. cùng con gái út đang học lớp 5 đi lánh nạn tại một địa điểm an toàn. Chị G và anh C. có chung 3 người con, trong đó một cháu vừa tốt nghiệp đại học, một cháu đang theo học năm thứ nhất ở một trường Đại học tại TP Huế.

Hội cũng báo cáo với cơ quan công an, chính quyền địa phương về trường hợp chị G thường xuyên bị chồng bạo hành. Mong các cấp, các ngành, quan tâm giúp đỡ, tìm lại công bằng để chị G. sớm ổn định cuộc sống.

Du luan phan no ga chong xich vo vao cot nha de bao hanh
Chân chị G. bị trói chặt vào cột nhà

Chồng chị G. trước đây có một thời gian dài mắc bệnh nặng, nên mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, từ lo kiếm cơm hàng ngày cho cả nhà đến nuôi dạy, lo cho con cái ăn học, đều dồn hết cho người G. với nghề ươm cây giống.

Gần đây, sau khi khỏi bệnh, chồng chị G. vướng vào rượu chè, cờ bạc, lô đề. Mỗi lần rượu vào và thua bạc, chồng chị G. lại đánh đập vợ, đỉnh điểm là hành vi dùng xích và ổ khóa sắt trói vợ vào cột hiên nhà gây phẫn nộ đối với người thân, bà con lối xóm.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI