Dự báo châu Âu có nguy cơ thêm 700.000 ca tử vong do COVID-19

24/11/2021 - 06:47

PNO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo châu Âu sẽ có thêm 700.000 ca tử vong vì COVID-19 từ nay cho đến tháng 3/2022, khi khu vực này tiếp tục chìm sâu trong vòng vây dịch bệnh.

Theo dữ liệu của WHO, số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở châu Âu đã tăng trong tuần trước lên gần 4.200 ca/ngày, gấp đôi so với mức 2.100 ca/ngày vào cuối tháng 9. Với tình hình hiện tại, 53 quốc gia trong khu vực được dự báo sẽ có thêm 700.000 ca tử vong trong 4 tháng tới, nâng tổng số người tử vong vì dịch bệnh có thể vượt mốc 2,2 triệu.

Tình trạng căng thẳng cực độ ở các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) cũng được dự báo diễn ra ở 49/53 quốc gia từ nay đến tháng 3/2022.

Nhân viên y tế đang theo dõi ca bệnh COVID-19 nặng trong phòng ICU, tại một bệnh viện ở Đức
Nhân viên y tế đang theo dõi ca bệnh COVID-19 nặng trong phòng ICU, tại một bệnh viện ở Đức

Việc châu Âu trở thành điểm nóng của đại dịch được cho là do công tác triển khai tiêm chủng vắc xin chậm chạp ở một số quốc gia, biến thể Delta lây lan nhanh và việc nới lỏng các hạn chế.

Để kiểm soát diễn tiến dịch bệnh phức tạp, nhiều quốc gia châu Âu đã và đang cân nhắc biện pháp tiêm chủng bắt buộc.

Áo trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên áp dụng quy định tiêm vắc xin bắt buộc cho toàn bộ người dân từ ngày 1/2/2022. Theo chính sách mới ban hành, chỉ những người có lý do về sức khỏe mới được miễn trừ tiêm phòng.

Tương tự Áo, Đức cũng đang vật lộn với đợt bùng phát dịch nghiêm trọng. Các giường chăm sóc đặc biệt được lấp đầy nhanh chóng và tỷ lệ mắc hàng tuần ở mức cao nhất mọi thời đại là 399,8 ca nhiễm mới/100.000 người.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo nước này vẫn chưa làm đủ tốt để kiềm chế làn sóng COVID-19 thứ 4, đồng thời nhấn mạnh không loại trừ khả năng phong tỏa toàn quốc và đặt ra quy định tiêm ngừa bắt buộc. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho biết quân đội Đức dự kiến sẽ sớm bổ sung vắc xin COVID-19 vào danh sách vắc xin bắt buộc đối với binh lính.

Ghi nhận hơn 10.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, chỉnh phủ Bỉ tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát và từ ngày 1/1/2022, nhân viên y tế bắt buộc phải tiêm chủng đầy đủ, những người từ chối sẽ bị sa thải.

Ngoài ra, một số quốc gia như Hy Lạp, Pháp... cũng đang tiêm mũi vắc xin tăng cường cho những người đã tiêm 2 mũi trước đó.

Minh Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI