Đốt ngựa giấy cầu tài lộc

21/02/2026 - 16:38

PNO - Với quan niệm ông Hoàng Mười là vị tướng đánh trận giỏi nên người dân thường hóa ngựa, thuyền giấy khi đến cầu may mắn, bình an, tài lộc.

Chiều 21/2 (tức mùng 5 tết), dòng người đổ về đền Ông Hoàng Mười (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để cầu may mắn, bình an, tài lộc. Đền Ông Hoàng Mười còn được gọi là đền Chợ Củi từ lâu đã là điểm du lịch tâm linh quen thuộc của nhiều du khách trên cả nước.
Chiều 21/2 (tức mùng Năm tết), dòng người đổ về đền ông Hoàng Mười (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để cầu may mắn, bình an, tài lộc. Đền ông Hoàng Mười còn được gọi là đền Chợ Củi từ lâu đã là điểm du lịch tâm linh quen thuộc của nhiều du khách thập phương.
Năm 1993, đền Chợ Củi được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Theo dân gian, ông Hoàng Mười là vị thánh chuyên ban lộc cho phát về công danh sự nghiệp. Chính vì thế, dịp đầu năm, ngồi đền này thường đón nhiều du khách từ khắp nơi tìm để cầu may, xin lộc vào mỗi dịp đầu năm.
Năm 1993, đền Chợ Củi được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Theo dân gian, ông Hoàng Mười là vị thánh chuyên ban lộc, cho phát về công danh sự nghiệp. Chính vì thế, dịp đầu năm, ngồi đền này thường đón nhiều du khách từ khắp nơi tìm để cầu may, xin lộc vào mỗi dịp đầu năm.
Một số du khách cho hay, ông Hoàng Mười là một vị tướng đánh trận giỏi nên cần ngựa để xông pha trận mạc, nếu đánh trận trên sông thì cần thuyền. Vì vậy, nhiều người đi lễ thường sắm thêm ngựa giấy và thuyền mang vào đền làm lễ. Từ những lễ vật này, nhiều người cũng mong cầu được bình an, tài lộc trong năm mới khi đến ngôi đền thiêng nằm bên bờ sông Lam.
Một số du khách cho hay, ông Hoàng Mười là một vị tướng đánh trận giỏi nên cần ngựa để xông pha trận mạc, nếu đánh trận trên sông thì cần thuyền. Vì vậy, nhiều người đi lễ thường sắm thêm ngựa giấy và thuyền mang vào đền làm lễ. Từ những lễ vật này, nhiều người cũng mong cầu được bình an, tài lộc trong năm mới khi đến ngôi đền thiêng nằm bên bờ sông Lam.
Ngựa được làm từ cốt nứa, bao bọc bên ngoài là giấy, được trang trí cầu kỳ. Ngựa giấy được bày bán ở gần đền với mức giá khác nhau, giao động từ 250.000 - 500.000 đồng mỗi con tùy kích thước.
Ngựa được làm từ cốt cây nứa, bao bọc bên ngoài là giấy, được trang trí cầu kỳ. Ngựa giấy được bày bán ở gần đền với mức giá khác nhau, giao động từ 250.000 - 500.000 đồng mỗi con tùy kích thước.
Ngựa giấy sau khi mua sẽ được đưa đến tiền sảnh của đền để làm lễ. Trên mỗi con ngựa giấy thường có hình nhân, áo, nón đi kèm.
Ngựa giấy được đưa đến tiền sảnh của đền để làm lễ.
Sau khi làm lễ, du khách mang ngựa giấy đến lò hóa vàng mã bên cạnh đền để đốt.
Sau khi làm lễ, du khách mang ngựa giấy đến lò hóa vàng mã bên cạnh đền để đốt.
Những con ngựa giấy khủng được bố trí đốt bên ngoài để tránh lò hóa vàng quá tải.
Những con ngựa giấy khủng được bố trí đốt bên ngoài.
Ngoài ngựa giấy ra, nhiều du khách muốn cầu may, cần an, cầu duyên, giải hạn cũng sắm lễ tuỳ theo tín chủ, giá mỗi mâm lễ từ vài trăm ngàn đồng cho đến vài triệu đồng.
Ngoài ngựa giấy ra, nhiều du khách muốn cầu may, cần an, cầu duyên... cũng sắm lễ tuỳ theo nhu cầu, giá mỗi mâm lễ từ vài trăm ngàn đồng cho đến vài triệu đồng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI