Đoàn Thị Hương: Những mốc chính trước phiên xét xử

12/04/2017 - 17:29

PNO - Phiên xét xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ bắt đầu vào ngày 13/4 - dưới đây là các mốc chính trong vụ án đặc biệt này.

Ngày 13/4, Malaysia tiến hành phiên toà xét xử các bị cáo trong vụ sát hại người đàn ông Triều Tiên, được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. 

Hai bị cáo trong vụ ám sát này gồm có nghi phạm , người Việt Nam, và nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah.

Doan Thi Huong: Nhung moc chinh truoc phien xet xu
Tin tức về nạn nhân tên Kim Chol bị sát hại nhanh chóng lan truyền trên phương tiện truyền thông

Dưới đây là những cột mốc quan trọng của vụ việc.

Ngày 13/2: Một hành khách đợi chuyến bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Ma Cao (Trung Quốc) đột ngột tử vong trên đường đến bệnh viện, sau khi “cảm thấy như có ai đó giữ chặt khuôn mặt từ phía sau”.

Ngày 14/2: Tin tức về vụ án lan truyền nhanh chóng trên mạng internet, cảnh sát Malaysia cho biết hành khách gặp nạn mang hộ chiếu tên Kim Chol.

Ngày 15/2: Cơ quan chức năng và giới truyền thông Hàn quốc cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ sát hại bằng thuốc độc, nhằm vào nạn nhân Kim Chol, hay theo họ đó chính là Kim Jong-nam.

Tại Malaysia, cảnh sát bắt giữ hai nghi phạm đầu tiên tại thành phố Anpang là Đoàn Thị Hương (29 tuổi) và Muhammad Farid Bin Jalaluddin (26 tuổi).

Doan Thi Huong: Nhung moc chinh truoc phien xet xu
Nữ nghi phạm mặc chiếc áo trắng in dòng chữ "LoL" tiếp tục xuất hiện tại sân bay sau ngày diễn ra vụ án. Malaysia sau đó xác định nghi phạm này là Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam.

Ngày 16/2: Cảnh sát bắt giữ nữ nghi phạm thứ hai, Siti Aisyah (25 tuổi) người Indonesia. Đồng thời công bố đoạn băng ghi hình nghi phạm mặc chiếc áo với dòng chữ “LOL”.

Ngày 17/2: Aisyah nói với cảnh sát rằng cô ấy nghĩ mình đang tham gia vào một chương trình truyền hình, mà không biết rằng bản thân đang bị sử dụng như một công cụ ám sát.

Mặt khác, căng thẳng nổ ra giữa Triều Tiên và Malaysia khi cơ quan chức năng Malaysia tuyên bố tiến hành khám nghiệm tử thi độc lập, mặc cho yêu cầu giao thi thể nạn nhân từ Triều Tiên.

Cùng ngày, cảnh sát bắt giữ thêm nghi phạm Ri Jong Chol tại một căn hộ ở Selangor.

Ngày 19/2: Cảnh sát Malaysia phát lệnh truy nã bốn nghi phạm gốc Triều Tiên còn lại trong vụ án.

Doan Thi Huong: Nhung moc chinh truoc phien xet xu
Bốn nghi phạm người Triều Tiên đã tẩu thoát về nước. 

Ngày 20/2: Đoạn video cận cảnh vụ tấn công được chia sẻ trên mạng internet

Ngày 24/2: Cơ quan chức năng Malaysia xác định nguyên nhân gây tử vong cho nạn nhân Kim Chol là chất độc thần kinh VX.

Ngày 27/2: Cơ quan chức năng Hàn quốc cho biết hai nhóm sát thủ hoạt động riêng rẽ, một nhóm tuyển dụng nghi phạm Indonesia, Aisyah, trong khi nhóm còn lại dụ dỗ nghi phạm Việt Nam, Đoàn Thị Hương, đã tập dợt “trò đùa” gặp nhau không lâu trước ngày thực hiện ám sát.

Doan Thi Huong: Nhung moc chinh truoc phien xet xu
Theo bạn bè, người thân, nữ nghi phạm Siti Aisyah rất hiền lành và dễ tin người

Ngày 28/2: Cơ quan chức năng Malaysia đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự hai nữ nghi phạm về tội danh giết người.

Cùng ngày, đoạn băng ghi hình cảnh nghi phạm Aisyah ăn mừng sinh nhật, vào đêm trước ngày diễn ra vụ ám sát cho thấy cô gái vẫn rất vui vẻ bên bạn bè.

Ngày 1/3: Aisyah và Hương xuất hiện trước tòa, cả hai đều chính thức bị buộc tội giết người. Nếu bị kết tội, họ sẽ phải đối mặt với hình phạt tử hình ở Malaysia bằng cách treo cổ.

Doan Thi Huong: Nhung moc chinh truoc phien xet xu
Nếu bị buộc tội, bị cáo Siti và Hương có thể đối mặt với án treo cổ

Ngày 2/3: Malaysia bãi bỏ quy định miễn thị thực cho công dân Triều Tiên.

Ngày 3/3: Nghi phạm Ri Jong Chol được bàn giao cho cơ quan nhập cư để trục xuất khỏi Malaysia, vì cảnh sát không đủ chứng cứ buộc tội.

Ngày 4/3: Malaysia tuyên bố bất tín nhiệm Đại sứ Triều Tiên (persona non grata), Kang Chol.

Doan Thi Huong: Nhung moc chinh truoc phien xet xu
Đại sứ Triều Tiên phát biểu trước truyền thông Malaysia

Ngày 8/3: Thủ tướng Malaysia Najib Razak trực tiếp cáo buộc Triều Tiên giết Kim Jong Nam. Đồng thời, con trai nạn nhân, Kim Han Sol, xuất hiện trên video lần đầu tiên kể từ cái chết của cha.

Ngày 16/3: Malaysia sử dụng mẫu DNA từ Kim Han Sol để xác định chính xác danh tính nạn nhân Kim Chol là Kim Jong-nam.

Tấn Vĩ
(Theo CNN, Global Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI