Đình chỉ vụ án nhóm côn đồ chém người ở Sài Gòn

16/05/2020 - 12:31

PNO - Người bị đánh đã cung cấp hình ảnh từ camera an ninh cũng như “chỉ điểm” một số đối tượng đã đánh mình cho cơ quan công an. Tuy nhiên, sau thời gian điều tra, Công an quận 7 đã tạm đình chỉ vụ án .

Công an quận 7 (TPHCM) vừa gửi thông báo về việc tạm đình chỉ vụ án hình sự đến bị hại là anh N.T.H. (ngụ quận 7). Lý do là thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa xác định được đối tượng.

Diễn biến sự việc, ngày 6/5/2019, anh H. đi ăn cùng vợ con và trở về căn hộ chung cư ở quận 7. Lúc này, một người bạn gọi điện thoại rủ nên anh H. đi tới quán Ốc Xinh (đường D4, phường Tân Hưng, quận 7).

Khi tới nơi, thấy người bạn và anh trai mình đang cự cãi với chủ quán nhậu, anh H. vội vào can ngăn thì bị chủ quán lẫn nhân viên xông vào đánh. Hoảng sợ, anh H. cùng anh trai và người bạn bỏ chạy về chung cư.

Hình ảnh nhóm giang hồ truy sát anh H. được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip vụ việc.
Hình ảnh nhóm "giang hồ" truy bức anh H. được camera ghi lại - Ảnh cắt từ clip 

Nhóm “giang hồ” vẫn cầm hung khí đuổi theo về đến nhà anh H. Vợ anh H. đã cầu xin những gã đàn ông hung hãn tha cho chồng mình nhưng anh H. vẫn tiếp tục bị đuổi đánh, phải bỏ chạy ra đường hô hoán cầu cứu thì nhóm này mới dừng tay.

Sau đó, anh H. được người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, tỉ lệ thương tật 42%.

Gia đình anh H. đã trình báo và cung cấp hình ảnh nhóm người đuổi đánh từ camera an ninh, cũng như “chỉ điểm” một số đối tượng cho công an. Công an quận 7 đã triệu tập nhiều người liên quan và khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích".

Tuy nhiên, sau thời gian điều tra, Công an quận 7 lại tạm đình chỉ vụ án.

Chí Thanh 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI