Diễn tập đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về

09/02/2020 - 14:25

PNO - 250 công dân từ Trung Quốc trở về sẽ được lực lượng của quân đội tiếp nhận, làm thủ tục cách ly ngay tại sân bay Phú Bài.

Sáng 9/2, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) tỉnh Thừa Thiên - Huế (Ban chỉ đạo) tổ chức diễn tập đón các công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc.

Lực lượng Quân đội nhanh chóng đưa 250 công dân từ Trung Quốc về Trường Quân sự tỉnh để cách ly
Tình huống diễn tập: lực lượng quân đội nhanh chóng đưa 250 công dân về Trường Quân sự tỉnh để cách ly

Theo kịch bản, tỉnh Thừa Thiên - Huế  bố trí địa điểm Trường Quân sự tỉnh là nơi tiếp nhận 250 công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các vùng có dịch nCOV trở về. Tại buổi diễn tập, các công dân sau khi được đón tại sân bay Phú Bài sẽ được đưa về địa điểm cách ly. Tại địa điểm cách ly, sau quá trình thăm khám ban đầu, các công dân sẽ được theo dõi, kiểm tra sức khỏe hàng ngày, tăng cường phòng chống lây nhiễm chéo.

Những trường hợp nghi mắc bệnh sẽ được kịp thời chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. 

Những tình huống giả định được thực hiện trong buổi diễn tập 

 Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Phan  Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo - đánh giá cao công tác tổ chức và thực hiện buổi diễn tập để chuẩn bị đón tiếp công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các vùng có dịch trở về; các địa điểm cách ly là khu vực có cơ sở vật chất đầy đủ, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất trong thời gian cách ly, theo dõi. Ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu lực lượng chức năng nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ khu vực cách ly và ứng phó với nhiều tình huống có thể xảy ra.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM ghi nhận tại buổi diễn tập sáng 9/2:

Để chuẩn bị tiếp đón các công dân trở về từ Trung Quốc được an toàn, suốt buổi sáng Ban chỉ đạo phòng chống virus Corona (nCoV) tỉnh Thừa Thiên đã có mặt yêu cầu tất cả các thành viên phải nghiêm túc thực hiện đúng mọi quy trình
Để chuẩn bị tiếp đón các công dân trở về từ Trung Quốc được an toàn, sáng 9/1 Ban chỉ đạo phòng chống virus corona tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu tất cả các thành viên tham gia phải nghiêm túc thực hiện đúng mọi quy trình đưa ra 
Tình huống gải định được thực hiện đầu tiên đó là sau khi xuống sân bay, công dân được phun thuốc sát trungf trước khi khỏi cửa cảng hàng không Quốc tế Phú Bài
Tình huống giả định được thực hiện đầu tiên là sau khi xuống sân bay công dân được phun thuốc sát trùng trước khi bước ra khỏi cửa Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài
Lức này xe của quân đội cùng lực lượng quân y đang đợi đón sẵn sắp xếp đưa công dân lên xe
Lúc này, bên ngoài sân bay, xe của quân đội cùng lực lượng quân y đang đợi sẵn để sắp xếp đưa công dân lên xe về nơi cách ly
Tất cả được bố trí lên 2 xe của quân đội
Bố trí mọi người lên hai xe của quân đội
Cùng thời điểm này lực lượng phòng dịch đã cho khử trùng cả hai xe chở công dân trở về Trung Quốc trước khi rời khởi sân bay Phú Bài
Lực lượng phòng dịch khử trùng hai chiếc xe trước khi rời sân bay Phú Bài tiến về xã Thủy Bằng
Tiếp đến, đoàn xe hộ tống của quân đội và công an nhanh chóng dẫn đường đưa hai xe chở các công dân trên về Trường Quân sự tỉnh ở xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để tiến hành các thủ tục cách ly
Tiếp đến, đoàn xe hộ tống của quân đội và công an nhanh chóng dẫn đường đưa hai xe chở các công dân trên về Trường Quân sự tỉnh ở xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để tiến hành các thủ tục cách ly
Từ sân bay Phú Bài đoàn xe đưa công dân từ Trung Quốc trở về trường Quân Sự có quãng đường đi hơn 10 km
Từ sân bay Phú Bài đến Trường quân sự tỉnh có quãng đường hơn 10 km
Sau hơn 20 phút chạy trên đường xe đưa công dân đã về đến Trường Quân sự tỉnh
Sau gần 30 phút chạy trên đường Quốc lộ 1A rồi rẽ vào đường tránh Tự Đức - Thủy Dương, hai chiếc xe đã về đến Trường Quân sự tỉnh 
Mọi công việc của trường Quân sự đã hoàn tất chờ đón đoàn công dân từ Trung Quốc trở về làm thủ tục cách ly
Mọi công việc của trường Quân sự tỉnh đã hoàn tất, chờ đón đoàn công dân từ Trung Quốc trở về làm thủ tục cách ly
Trong đó khu có công dân trở về từ Hồ Bắc được bố trí vào một trại riêng
Trong đó, công dân trở về từ Hồ Bắc được bố trí vào một khu vực riêng
Kiểm tra thân nhiệt
Kiểm tra thân nhiệt

 

Sau đó tiếp tục vào những khu vực tập kết quân đội đẵ sắp xếp
Sau đó mọi người tiếp tục vào những khu vực tập kết quân đội đã sắp xếp để đón tiếp
Theo sơ dồ của bản chỉ dẫn đặt sẵn trong khuôn viên Trường Quân sự tỉnh, công dân từ Trung Quốc trở về vào khu vực phòng ở
Theo sơ đồ chỉ dẫn đặt sẵn trong khuôn viên Trường Quân sự tỉnh, các công dân từ Trung Quốc trở về làm thủ tục nhận phòng
Làm thủ tục đăng ký chọn phòng dưới sự hướng dẫn của các sĩ quan quân đội
 
Tại các bàn đón tiếp công dân được trao tận tay các nhu yếu phẩm, xà phòng nước diệt khuẩn để phục vụ vệ sinh cá nhân nơi phòng nghỉ
Tại các bàn đón tiếp, mọi người được trao tận tay nhu yếu phẩm, xà phòng, nước diệt khuẩn để sử dụng
Tùy số lượng người đăng ký sẽ phân ra hai khu ở cách ly nam, nữ riêng biệt
Tùy số lượng người đăng ký, Trường Quân sự tỉnh sẽ phân ra hai khu ở cách ly nam, nữ riêng biệt
Công nhân đã nằm trong khu vực cách ly sau khi làm xong sau khi khai báo mọi thủ tục
Công dân nằm nghỉ trong khu vực cách ly sau khi làm xong các thủ tục
Do có wifi miễn phí nên công dân trở về từ Trung Quốc hoàn toàn có thể trao đổi qua điện thoại với người thân
Wifi được cung cấp miễn phí để mọi người có thể liên lạc với người thân
Kết thúc là hình ảnh nhân viên Y tế cùng lực lượng quân y đến kiể tra sức khỏe các công nhân để làm báo cáo gửi lên cấp trên để tiếp tục theo dõi trong vòng 14 ngày
Kết thúc buổi diễn tập là hình ảnh nhân viên y tế cùng lực lượng quân y đến kiểm tra sức khỏe các công nhân, làm báo cáo gửi lên cấp trên để tiếp tục theo dõi trong vòng 14 ngày

Thuận Hóa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Hoàng Long 09-02-2020 18:47:46

    Diễn tập trước khi đón công trở về là rất tốt... làm như thế là khi đi vào thực tế là công việc rất trôi chảy, không bị trở ngại... Nhưng làm quá quy mô và cẩn thận như thế liệu có gây ra sự hoang mang và khiếp sợ khi họ được tiếp nhận trở về hay không? Việc này nên có thêm một đội ngũ bác sĩ Tâm lý nữa thì rất tốt!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI