Dịch tả bùng phát nghiêm trọng ở Sudan

08/08/2025 - 07:12

PNO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, kể từ tháng 7/2024, gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tả đã được báo cáo ở Sudan, đồng thời cảnh báo về tình trạng đói nghèo, di dời và dịch bệnh sẽ còn tiếp diễn.

Một bác sĩ đang thăm khám cho người bệnh mâc tả tại Sudan - Ảnh: Getty image
Bác sĩ đang thăm khám cho người bệnh tả tại Sudan - Ảnh: Getty image

Kể từ tháng 4/2023, Sudan đã bị chia cắt bởi cuộc tranh giành quyền lực giữa tổng tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Burhan và Mohamed Hamdan Daglo, chỉ huy của lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự đối địch. Cuộc giao tranh đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng.

"Ở Sudan, bạo lực liên tục đã dẫn đến nạn đói, bệnh tật và đau khổ. Bệnh tả đã lan rộng khắp Sudan, tất cả các bang đều báo cáo bùng phát dịch. Gần 100.000 ca bệnh đã được ghi nhận kể từ tháng 7/2024" - Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

WHO đã hỗ trợ các chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh tả ở một số bang, bao gồm cả thủ đô Khartoum. Mặc dù số ca mắc hiện tại đang có xu hướng giảm về số lượng, nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng trong công tác giám sát dịch bệnh.

Lũ lụt gần đây cũng ảnh hưởng đến nhiều vùng rộng lớn của đất nước, dự kiến sẽ làm trầm trọng thêm nạn đói và làm bùng phát thêm nhiều dịch bệnh như dịch tả, sốt rét, sốt xuất huyết và các bệnh khác.

Bệnh tả là bệnh nhiễm trùng đường ruột cấp tính lây lan qua thực phẩm và nước bị nhiễm vi khuẩn, thường có trong phân. Nó gây ra tiêu chảy nghiêm trọng, nôn mửa và chuột rút cơ.

Bệnh tả có thể gây tử vong trong vòng vài giờ nếu không được điều trị, mặc dù có thể điều trị bằng cách bù nước đường uống và dùng thuốc kháng sinh cho những trường hợp nặng hơn.

Số ca mắc bệnh tả trên toàn cầu và sự lây lan về mặt địa lý đã tăng lên kể từ năm 2021.

Tại Sudan, hàng triệu người đang phải chịu cảnh đói và khoảng 770.000 trẻ em dưới 5 tuổi dự kiến sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng trong năm nay.

Trong 6 tháng đầu năm nay, các trung tâm dinh dưỡng do WHO hỗ trợ đã điều trị cho hơn 17.000 trẻ em suy dinh dưỡng nghiêm trọng gặp biến chứng y khoa. Tuy nhiên còn rất nhiều trẻ em vẫn chưa được điều trị, ông Tedros cảnh báo.

Tổng giám đốc WHO cho biết chừng nào bạo lực còn tiếp diễn ở Sudan, có thể sẽ có thêm nhiều người bị đói, phải di dời và nhiều bệnh tật hơn.

Thu Hương (theo Guardian)

Từ khóa dịch tảSudanWHO
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI