Đêm giao thừa tại đường hoa Nguyễn Huệ, gửi xe ở đâu không bị chặt chém?

25/01/2017 - 16:21

PNO - Đơn vị phụ trách đường hoa Nguyễn Huệ đã thông báo 6 điểm giữ xe máy được UBND TP.HCM cấp phép, để người dân yên tâm thưởng lãm đường hoa, đón giao thừa Tết Đinh Dậu mà không lo bị chặt chém.

Những năm trước vào tối 30 Tết, hàng trăm nghìn người dân đổ về trung tâm TP.HCM chờ đón giao thừa và xem màn trình diễn pháo hoa rựa rỡ chào đón năm mới. Tuy nhiên, tại đây luôn xảy ra tình trạng chặt chém khi giá giữ xe máy luôn bị đẩy lên cao ngất khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Giá mỗi lượt gửi xe đêm giao thừa mà những điểm chặt chém đưa ra khoảng 30.000 đồng/xe, đặc biệt có nơi “chém đẹp” với giá 50.000 đồng/xe với mỗi lượt gửi.

Anh Lê Văn Phương (ngụ quận 9) cho biết giao thừa năm trước anh gửi xe tại một điểm trong hẻm gần giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Lợi (quận 1) để đi xem pháo hoa. Đến lúc lấy xe về, người giữ xe tại đây “hét” 50.000 đồng/xe với lý do “Tết rồi mà, cho người ta kiếm xíu”.

Dem giao thua tai duong hoa Nguyen Hue, gui xe o dau khong bi chat chem?
Có đến 6 điểm giữ xe được thành phố cấp phép để phục vụ khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ, đón giao thừa và vui chơi Tết . Giá giữ xe gắn máy chỉ 4.000-5.000 đồng/lượt.

“Nhiều người thấy giá quá cao đã có lời phản ứng nhưng phía những người giữ xe  kéo đến 4-5 người để vừa thu tiền vừa như thị uy, nên mọi người đành chấp nhận trả tiền để về yên ổn”, anh Phương nói.

Năm nay, đơn vị phụ trách đường hoa Nguyễn Huệ đã được cấp phép bố trí 6 điểm giữ xe tại trung tâm thành phố phục vụ người dân du xuân, đón giao thừa. Giá tại những điểm này là 4.000 đồng/xe số và 5.000 đồng/xe tay ga.

Các vị trí giữ xe đúng giá gồm lề đường Hải Triều (vách Kho bạc Nhà nước số 37 Nguyễn Huệ); lề đường trước số 65 Huỳnh Thúc Kháng (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng); lề đường Pasteur (vách Chùa Ấn Giáo); lề đường Pasteur (vách Bảo tàng Thành phố số 65 Lý Tự Trọng); lề đường Lý Tự Trọng (vách Sở Thông tin Truyền thông); lề đường Pasteur (vách Trường CĐKT Cao Thắng).

Đơn vị phụ trách đường hoa cũng thông báo từ 18-21h tối nay 25/1, tức 28 tháng Chạp, khi đường hoa Nguyễn Huệ và đường sách khai mạc, chính htu7c1 mở cửa đón du khách tham quan, các phương tiện xe bị cấm lưu thông vào những tuyến đường quanh khu vực tổ chức sự kiện.

Đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 mang chủ đề "Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng" kéo dài từ ngày mở cửa 28 tháng Chạp đến tối 31/1 (mùng 4 Tết). 

Đường hoa năm nay dài 720 m, kéo dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng. Trong đó, đoạn từ giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ đến cuối đường được chia làm 3 phân đoạn chính gồm: Mùa xuân trên thành phố mang tên Bác; Thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình và Khát vọng ngời sáng.

Hoàng Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI