Đà Nẵng có 28 ca nhiễm mới, hai gia đình ở Hà Nội cùng dương tính

21/07/2021 - 18:47

PNO - Ngày 21/7, Đà Nẵng ghi nhận 28 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2; trong đó có 12 ca ghi nhận ngoài cộng đồng chưa được cách ly khi phát hiện dương tính.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, trong 28 ca nghi nhiễm mới ngày hôm nay, có 16 bệnh nhân là trường hợp F1 đã được cách ly tập trung khi phát hiện dương tính; 12 bệnh nhân ghi nhận tại cộng đồng.

Trong đó, có những ca có nguy cơ lây nhiễm cao như: Điều dưỡng Khoa Nhi Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, làm ở bộ phận khai báo y tế trước cổng bệnh viện Liên Chiểu; 2 ca ở đường Đỗ Quang; 1 ca ở đường Trần Cao Vân; 1 ca ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà; 1 ca ở đường Bàu Trảng 7, làm nghề lái xe chở hàng Công ty Gas South (VT-Gas, Lô M2, đường số 7, KCN Hòa Khánh)…

Cộng dồn từ ngày 10/7 đến 14g30 ngày 21/7/2021, Đà Nẵng ghi nhận 279 ca mắc COVID-19.

Đà Nẵng tiếp tục phát hiện 12 ca nhiễm ngoài cộng đồng trong ngày 21/7
Đà Nẵng tiếp tục phát hiện 12 ca nhiễm ngoài cộng đồng trong ngày 21/7

Hiện, Đà Nẵng đang thực hiện cách ly, giám sát 2.610 trường hợp F1 và 3.403 trường hợp F2 (tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế).

Trong ngày 21/7, tổng số lượt người được xét nghiệm SARS-CoV-2 là 56.327 người. Đây là số kỷ lục của thành phố Đà Nẵng về số lượng mẫu được xét nghiệm trong ngày.

Cũng trong ngày, tại 22 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, các lực lượng chức năng đã triển khai kiểm tra 22.346 lượt phương tiện (2 tàu hỏa, 10.198 xe mô tô, 12.146 ô tô); theo đó đo thân nhiệt, khai báo y tế 32.352 lượt người (59 người nước ngoài, 32.293 người Việt Nam); yêu cầu quay đầu xe 113 trường hợp; hướng dẫn đổi tài xế, phun khử khuẩn 463 trường hợp; cho cách ly tại nhà 4 trường hợp, cách ly tập trung 3 trường hợp.

* Chiều 21/7, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 6 ca dương tính mới trong cộng đồng, thuộc chùm Tân Mai - Hoàng Mai. 

- Trường hợp Đ.Q.H. (nam, sinh năm 1977) và Đ.M.A. (nam, sinh năm 2015), Đ.K.L. (nữ, sinh năm 2011) là 3 người trong cùng gia đình tại ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai. Những người này là chồng và con của bệnh nhân N.T.N. 

- Trường hợp V.L.Đ. (nữ sinh năm 2008), V.P.L. (nữ, sinh năm 2003) là hai chị em trong cùng gia đình tại ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai và là con của bệnh nhân N.T.T.H.  

- Trường hợp N.V.T. (nam, sinh năm 1981), địa chỉ ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm việc tại phân xưởng của nhà bệnh nhân N.T.T.H., có tiếp xúc hàng ngày. 

Lê Đình Dũng - Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI