Cứu thành công mẹ con sản phụ bị nhau tiền đạo trung tâm

20/08/2025 - 09:54

PNO - Có lúc phải đối mặt với nguy cơ chấm dứt thai kỳ, nhưng nhờ sự nỗ lực của y bác sĩ, ca vượt cạn đã diễn ra an toàn.

Sáng ngày 20/8/2025, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông báo đã cứu sống thành công 1 sản phụ mang thai lần hai mắc phải biến chứng sản khoa hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm là nhau tiền đạo trung tâm.

Trước đó, thai phụ N. T. P., 36 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, phát hiện ra biến chứng khi thai được 28 tuần tuổi. Chị nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng xuất huyết âm đạo và được chẩn đoán mắc nhau tiền đạo trung tâm, một biến chứng tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ồ ạt, đe dọa trực tiếp tính mạng mẹ và bé.

Mẹ con sản phụ đã vượt cạn an toàn tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (ảnh BVCC)
Mẹ con sản phụ đã vượt cạn an toàn tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong suốt thai kỳ, chị P. phải nhập viện cấp cứu 3 lần vì ra huyết. Tình trạng bệnh phức tạp đến mức các bác sĩ đã phải tính đến khả năng chị mắc thêm nhau cài răng lược, một biến chứng còn nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, bằng phác đồ điều trị chính xác và sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa, các bác sĩ đã giúp chị duy trì thai kỳ đến tuần thứ 37 một cách an toàn.

Ngày 12/8, ê kíp khoa Sanh của bệnh viện quyết định mổ lấy thai chủ động. Trong không gian phòng mổ căng thẳng, tiếng khóc chào đời của em bé đã mang lại sự nhẹ nhõm và vỡ òa cho toàn bộ đội ngũ y tế.

Mẹ và bé đều khỏe mạnh, mang lại niềm hạnh phúc vô bờ bến cho gia đình sau chuỗi ngày dài lo lắng. Chồng chị P. đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Sản phụ được bác sĩ thăm khám sau ca vượt cạn (ảnh BVCC)
Sản phụ được bác sĩ thăm khám sau ca vượt cạn - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

TS.BS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên - Phó trưởng khoa Sanh, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết, nhau tiền đạo trung tâm là một trường hợp hiếm, chỉ chiếm khoảng 0,4% đến 0,5% các ca mang thai. Biến chứng này có thể gây xuất huyết ồ ạt, băng huyết sau sinh, sinh non và thậm chí phải cắt bỏ tử cung để cứu mẹ. Ca mổ thành công là nhờ vào việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu chẩn đoán, theo dõi chặt chẽ thai kỳ, cho đến sự phối hợp giữa các chuyên khoa như Sản, Gây mê hồi sức và Bệnh lý sơ sinh.

Bác sĩ cũng khuyến cáo các thai phụ cần khám thai định kỳ đầy đủ, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ, để sớm phát hiện các bất thường. Khi được chẩn đoán mắc nhau tiền đạo, cần đến cơ sở y tế có đủ chuyên khoa và trang thiết bị hiện đại để đảm bảo an toàn.

Trâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI