Một sản phụ nguy kịch vì tự ý sinh con tại nhà

26/06/2025 - 14:50

PNO - Ngày 26/6, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp với Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cứu sống sản phụ trong tình trạng nguy kịch do bị sốc mất máu, sót bánh nhau… vì sinh con tại nhà.

Theo đó, sản phụ Đặng Thị Ng., (36 tuổi, ngụ tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) nhập viện cấp cứu khoảng 3 giờ sau khi sinh thường tại nhà.

Sản phụ trong tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp không đo được, hôn mê sâu do nhau thai không bong và xuất huyết ồ ạt. Gia đình cho biết, đây là lần sinh thứ ba của sản phụ Ng. Do hoàn cảnh khó khăn, chị chỉ khám thai duy nhất một lần trong thai kỳ.

Các bác sĩ theo dõi, chăm sóc cho sản phụ Ng... Ảnh: Huỳnh Trọng
Các bác sĩ theo dõi, chăm sóc cho sản phụ Ng. - Ảnh: Huỳnh Trọng

Lần này sau khi sinh tại nhà, nhận thấy nhau thai không bong và sản phụ chảy máu nhiều, nên gia đình đã nhờ một bác sĩ gần nhà hỗ trợ.

Tuy nhiên, tình trạng vượt quá khả năng xử lý, sản phụ được sơ cứu ban đầu và đề nghị chuyển viện khẩn cấp. Trên đường chuyển viện, sản phụ tiếp tục xuất huyết và có dấu hiệu hôn mê, nên được đưa thẳng vào Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ.

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu của Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, đồng thời mời hội chẩn khẩn cấp từ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ.

Tại đây, các bác sĩ đã phối hợp nhịp nhàng hồi sức và truyền máu, đồng thời với sự hỗ trợ từ các bác sĩ chuyên Sản Phụ khoa của Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ như BS CKII Ngô Văn Dũng - Phó giám đốc Bệnh viện, BS CKII Đỗ Thị Minh Nguyệt - Phó trưởng khoa Sản… các bác sĩ đã tiến hành bóc nhau nhân tạo, kiểm soát tử cung và thực hiện khâu cầm máu kỹ thuật cao.

Nhờ sự can thiệp chuyên môn kịp thời và chính xác này, sức khỏe sản phụ đã ổn định, và hiện đang được theo dõi tại phòng hồi sức của Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ.

BS CKII Đỗ Thị Minh Nguyệt lưu ý, nguy cơ biến chứng khi sản phụ đẻ rơi hoặc sinh tại nhà rất cao. Những tình huống nguy hiểm dễ gặp là chấn thương, rách âm đạo, rách âm hộ và tầng sinh môn, sót nhau, băng huyết sau sinh, đờ tử cung, sốc mất máu, nhiễm trùng hậu sản… Thai nhi có thể gặp các biến chứng như ngạt và sặc ối, chảy máu nhau thai, chấn thương thai, hạ thân nhiệt và các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là viêm kết mạc mắt, viêm phổi…

Bác sĩ Nguyệt khuyến cáo sản phụ cần thăm khám và theo dõi thai kỳ thường xuyên, đúng lịch, nhằm phát hiện sớm những bất thường. Đồng thời, cần làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, đa dạng các loại thực phẩm. Khi có dấu hiệu bất thường, các sản phụ cần nhập viện sớm để bảo đảm sự an toàn cho cả mẹ và con.

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI