COVID-19 ngày 26/3: Ý hơn 7.500 người tử vong, Phó thủ tướng Tây Ban Nha dương tính với SARS-CoV-2

26/03/2020 - 07:07

PNO - Tính đến sáng 26/3, Ý ghi nhận 7.503 người chết và 74.386 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Sáng 26/3, Ý công bố thêm 5.210 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 74.386 cùng 7.503 người chết (tăng 677 trường hợp so với ngày 25/3). Ý đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 12/3 nhưng số ca nhiễm mới và tử vong vẫn duy trì ở mức cao.

Trước tình hình cấp bách, Ý tuyên bố áp dụng các hình phạt mới nghiêm khắc hơn trong vấn đề vi phạm kiểm dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Cụ thể, những người đã thử nghiệm âm tính SARS-CoV-2 mà không ở nhà có thể đối mặt với án tù từ 1-5 năm; tiền phạt vi phạm kiểm dịch tăng từ 400 euro (tương đương 430 đô la Mỹ) đến 3.000 euro (tương đương 3.245 đô la Mỹ).

Số ca nhiễm mới tại Ý tiếp tục duy trì ở mức cao.
Số ca nhiễm mới tại Ý tiếp tục duy trì ở mức cao

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 738 ca tử vong, con số kỷ lục kể từ đầu mùa dịch tại nước này, nâng tổng số người chết tại đây lên 3.434 người, vượt Trung Quốc trở thành quốc gia có số người chết cao thứ hai trên thế giới. Ngoài ra, số ca nhiễm mới tăng 27% trong 24 giờ qua lên thành 47.610 trường hợp.

Phó thủ tướng Tây Ban Nha, bà Carmen Calvo được báo cáo dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, bà đã nhập viện ngày 22/3 do có vấn đề về hô hấp. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết đã mua 46 triệu USD vật tư y tế từ Trung Quốc gồm 550 triệu khẩu trang; 5,5 triệu thiết bị xét nghiệm nhanh, 950 máy thở và 11 triệu găng tay để đáp ứng cho ngành y tế nước này trong khoảng 4-8 tuần.

Cũng trong sáng nay, Đức xác nhận 36.589 ca nhiễm virus cùng 186 người tử vong. Giới chức Đức cảnh báo dịch COVID-19 chỉ đang ở giai đoạn đầu và dự đoán số lượng người nhiễm sẽ tiếp tục tăng nhanh. Đồng thời, chính phủ Đức cũng lý giải lý do vì sao số trường hợp tử vong ở đây khá thấp dù tỉ lệ nhiễm virus cao, chủ yếu do Đức đã xét nghiệm rộng rãi virus corona, nhiều người bệnh nhẹ đã được phát hiện và cho đến nay vẫn chưa có một lượng lớn người già mắc bệnh.

Hiện, Quốc hội Đức đang tranh luận về gói hỗ trợ tài chính, khoảng 750 tỷ euro (tương đương 812 tỷ USD), dự kiến sẽ được phê duyệt nhanh chóng nhằm đối phó với tình trạng dịch bệnh khẩn cấp.

Trong khi đó, chính phủ Anh đã gấp rút đặt đơn hàng 10.000 máy thở hỗ trợ dịch vụ y tế quốc gia điều trị cho các bệnh nhân sau khi ghi nhận 456 người chết và 9.529 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo sự thiếu hụt đáng kể các vật tư y tế bao gồm đồ bảo hộ cá nhân, khẩu trang, găng tay, máy thở khi các chuỗi cung ứng đang rơi vào tình trạng căng thẳng cực độ.

Tình hình dịch bệnh diễn tiến nghiêm trọng tại Mỹ.
Tình hình dịch bệnh diễn tiến nghiêm trọng tại Mỹ

Sáng 26/3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết có 7.045 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân dương tính viurs corona tại đây lên 62.086 và 869 người chết. Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã phê duyệt tuyên bố vùng thảm họa cho các tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 bao gồm: New York, California, Washington, Lowa, Louisiana, Texas và Florida.

Chỉ trong một tuần rưỡi bùng phát dịch, hơn 1 triệu người dân California đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, theo Thống đốc Gavin Newsom tuyên bố trong cuộc họp báo. Bên cạnh đó, cố vấn tài chính Nhà Trắng cũng cho biết tỉ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng cao theo hàng tuần.

Trong ngày 25/3, Iran xác nhận 2.077 người chết và 27.017 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Kể từ khi dịch bùng phát mạnh, 1,2 triệu trên tổng số 2,5 triệu công chức Iran đã không đi làm. 

Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g30 ngày 26/3, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 3.287 người, 81.901 người nhiễm bệnh, 134 người nghi nhiễm và 73.789 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn.

Tính đến sáng ngày 26/3, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 21.162 người. 

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm COVID-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 26/3.

Ý: 74.386 (7.503 người tử vong)

Hoa Kỳ: 62.086 (869 người tử vong)

Tây Ban Nha: 47.610 (3.434 người tử vong)

Đức: 36.589 (186 người tử vong)

Iran: 27.017 (2.077 người tử vong)

Pháp: 25.233 (1.331 người tử vong)

Hàn Quốc: 9.137 (126 người tử vong)

Anh: 9.529 (465 người tử vong)

Thụy Sĩ: 8.836 (86 người tử vong)

Hà Lan: 6.412 (356 người tử vong)

Áo: 5.560 (28 người tử vong)

Bỉ: 4.937 (122 người tử vong)

Canada: 3.308 (30 người tử vong)

Na Uy: 3.041 (14 người tử vong)

Bồ Đào Nha: 2.995 (43 người tử vong)

Israel: 2.710 (5 người tử vong)

Thụy Điển: 2.510 (42 người tử vong)

Úc: 2.423 (8 người tử vong)

Brazil: 2.201 (46 người tử vong)

Thổ Nhĩ Kỳ: 1.872 (4 người tử vong)

Malaysia: 1.796 (19 người tử vong)

Đan Mạch: 1.724 (34 người tử vong)

Cộng hòa Séc: 1.654 (10 người tử vong)

Ai-len: 1.564 (9 người tử vong)

Luxembourg: 1.333 (8 người tử vong)

Nhật Bản: 1.302 (45 người tử vong)

Pakistan: 1.016 (7 người tử vong)

Thái Lan: 934 (4 người tử vong)

Chile: 922 (2 người tử vong)

Rumani: 907 (17 người tử vong)

Ba Lan: 901 (10 người tử vong)

Ả Rập Saudi: 900 (2 người tử vong)

Phần Lan: 880 (3 người tử vong)

Hy Lạp: 821 (22 người tử vong)

Indonexia: 790 (58 người tử vong)

Iceland: 739 (2 người tử vong)

Diamond Princess: 712 (10 người tử vong)

Nam Phi: 709

Nga: 658 (1 người tử vong)

Philippines: 636 (38 người tử vong)

Singapore: 631 (2 người tử vong)

Ấn Độ: 606 (10 người tử vong)

Qatar: 526

Peru: 480 (5 người tử vong)

Colombia: 470 (3 người tử vong)

Panama: 443 (3 ngưởi tử vong)

Croatia: 442 (1 người tử vong)

Slovenia: 442 (3 người tử vong)

Bahrain: 419 (3 người tử vong)

Hồng Kông: 410 (4 người tử vong)

Mexico: 405 (5 người tử vong)

Estonia: 404

Ai Cập: 402 (20 người tử vong)

Argentina: 387 (6 người tử vong)

Serbia: 384 (3 người tử vong)

Ecuador: 367 (5 người tử vong)

Irac: 346 (29 người tử vong)

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 333 (2 người tử vong)

Lebanon: 333 (4 người tử vong)

Algeria: 302 (21 người tử vong)

Armenia: 256

Litva: 255 (3 người tử vong)

San Marino: 242 (20 người tử vong)

Hungary: 226 (10 người tử vong)

Ma-rốc: 225 (6 người tử vong)

Latvia: 221 (1 người tử vong)

Bulgaria: 218 (3 người tử vong)

Đài Loan: 216 (2 người tử vong)

Slovakia: 216 (1 người tử vong)

New Zealand: 205

Costa Rica: 201 (2 người tử vong)

Kuwait: 195 (1 người tử vong)

Uruguay: 189

Andorra: 185 (1 người tử vong)

Tunisia: 173 (3 người tử vong)

Jordan: 172

Moldova: 149 (1 người tử vong)

Việt Nam: 141

Bắc Macedonia: 136 (2 người tử vong)

BiH: 131 (1 người tử vong)

Đảo Síp: 124 (1 người tử vong)

Albania: 123 (2 người tử vong)

Burkina Faso: 114 (4 người tử vong)

Ukraine: 113 (3 người tử vong)

Brunei: 109

Sri Lanka: 102

Ô - man: 99

Campuchia: 96

Syria: 86

Belarut: 86

Afghanistan: 44 (1 người tử vong)

Venezuela: 84

Kazakhstan: 79

Georgia: 70

Cameroon: 70 (1 người tử vong)

Ghana: 68 (2 người tử vong)

Palestine: 64

Cộng hòa dân chủ Congo: 48 (3 người tử vong)

Nigeria: 46 (1 người tử vong)

Malta: 38

Paraguay: 37 (3 người tử vong)

Bangladesh: 33 (2 người tử vong)

Honduras: 24

Monaco: 23

Cuba: 21 (1 người tử vong)

Macao: 21

Jamaica: 15 (1 người tử vong)

Maldives: 13

Bolivia: 10

Mông Cổ: 10

Puerto Rico: 6

Guyana: 5 (1 người tử vong)

Seychelles: 2

Guatemala: 2 (1 người tử vong)

Sudan: 2 (1 người tử vong)

Nepal: 1

Bắc Ireland: 1

Cộng hòa Dominican: 1

Công quốc Andarra: 1

Liechtenstein: 1

Bhutan: 1

Vatican: 1

Moldova: 1

Chung Thu Hương (theo CNN và Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI