COVID-19 ngày 17/4: Số ca nhiễm và tử vong tăng đột biến, Châu Phi nguy cơ bùng phát dịch

17/04/2020 - 07:32

PNO - Tính đến 6g40 ngày 17/4, trên thế giới ghi nhận 143.725 người chết và 2.151.199 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 17/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 29.866 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 lên 667.225. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận thêm 4.542 người chết lên thành 32.868 trường hợp.

Ngoại trừ Washington, Baltimore, Philadelphia… số ca nhiễm mới và tử vong tăng cao ở hầu hết các tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đang kêu gọi chính phủ liên bang "cứu" thành phố khi dịch COVID-19 tiếp tục lây lan rộng rãi.

Hơn 2,1 triệu người nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn thế giới.
Hơn 2,1 triệu người nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn thế giới

Mới đây, Tổng thống Donald Trump cho biết thống đốc các bang có thể mở cửa trở lại nền kinh tế từ ngày 1/5 hoặc sớm hơn tùy theo tình hình dịch bệnh thực tế của khu vực. "Chúng ta không đồng loạt mở cửa tất cả, mà cẩn thận tiến hành từng bước một", ông nói.

Tiến sĩ Stephen Hahn, Ủy viên Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết chính phủ đang tìm cách phối hợp với các cơ quan y tế châu Âu và nhiều cơ quan khác để thúc đẩy nhanh thử nghiệm lâm sàng về vắc-xin và phương pháp điều trị virus corona tiềm năng.

* Tây Ban ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt ngày thứ 2 liên tiếp với 7.304 ca, nâng tổng số bệnh nhân dương tính virus corona lên 184.948, cùng 177.304 người chết (tăng 607 trường hợp so với ngày 16/4).

Hiện, Tây Ban Nha đã tăng gấp đôi số lượng xét nghiệm virus corona hàng ngày lên 40.000, đây là một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 đột ngột tăng cao trở lại. Bộ trưởng Bộ Y tế Salvador Illa cho biết ông muốn tăng số lượng xét nghiệm lên 50.000 mỗi ngày.

* Một phân tích về số người tử vong tại Anh do dịch bệnh vào tháng 3 cho thấy bệnh lý nền phổ biến nhất là tim trước khi bệnh nhân bị nhiễm virus corona.

Trong số 3.912 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 xảy ra ở Anh và xứ Wales (trừ Scotland và Bắc Ireland) vào tháng 3, 91% trường hợp đã mắc bệnh tiềm ẩn từ trước.

Theo dữ liệu mới từ Bộ Y tế, Anh xác nhận 13.729 người chết và 104.145 người đã xét nghiệm dương tính với coronavirus. Hiện, quốc gia này đã tiến hành kiểm tra sàng lọc hơn 320.000 trường hợp.

* Tiến sĩ Simon Missiri, Giám đốc khu vực châu Phi của IFRC cho biết các trường hợp nhiễm virus corona mới đang gia tăng. Châu Phi hiện báo cáo hơn 17.000 trường hợp và khoảng 900 người tử vong do dịch COVID-19, đồng thời một số quốc gia đã chứng kiến sự gia tăng đột ngột các ca nhiễm mới trong tuần qua. Ông cũng nhấn mạnh tác động đối với châu Phi sẽ là rất lớn nếu như dịch bệnh bùng phát.

* Facebook đã dán nhãn cảnh báo (nhưng không xóa) 40 triệu bài đăng trên nền tảng của họ vào tháng 3, có chứa các tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm về dịch COVID-19, Guy Rosen, Phó chủ tịch phụ trách minh bạch của Facebook cho biết.

Facebook đang hợp tác với mạng lưới gồm 60 tổ chức, xem xét các bài đăng hơn 50 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Cùng với đó, Facebook đang hủy tất cả sự kiện theo kế hoạch của mình với quy mô hơn 50 người trở lên cho đến tháng 6 năm 2021 do lo ngại về đại dịch. Phần lớn nhân viên của công ty sẽ làm việc tại nhà ít nhất đến cuối tháng 5. 

Facebook dán nhãn cảnh báo khoảng 40 triệu bài đăng trong tháng 3 cung cấp thông tin sai lệch.
Facebook dán nhãn cảnh báo khoảng 40 triệu bài đăng trong tháng 3 cung cấp thông tin sai lệch

* Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố mở rộng tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc cho đến hết ngày 6/5. Đây được xem là một trong những nỗ lực tiếp theo của chính phủ nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona.

Thủ tướng Shinzo Abe cho biết quyết định của ông được đưa ra sau khi chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các trường hợp nhiễm mới SARS-CoV-2. Trước đó, Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 7 tỉnh, thành phố bao gồm Tokyo.

Ông cũng tuyên bố thêm đang xem xét việc hỗ trợ 100.000 yên (khoảng 925 USD) cho mỗi người dân, thay vì kế hoạch 300.000 yên trước đó (khoảng 2.800 USD) cho mỗi gia đình có thu nhập thấp.

Sáng 17/4, Nhật Bản công bố 186 người chết và 9.296 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g40 ngày 17/4, số người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 3.352 người, 83.799 người nhiễm bệnh và 1.032 ca nhiễm không có triệu chứng.

Trung Quốc áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại biên giới sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao trở lại, chủ yếu đến từ nguồn lây nhiễm nước ngoài.

* Tính đến 6g40 sáng ngày 17/4, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 143.725 người và 2.151.199 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN và Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI