Trung bình người Việt chi từ 500.000 - 1 triệu đồng/1 tháng cho thú cưng

22/04/2026 - 18:42

PNO - Theo khảo sát năm 2026 của công ty nghiên cứu thị trường TGM Research, người Việt không chỉ nuôi thú cưng nhiều hơn, mà còn thay đổi cách nhìn nhận về chúng.

Bà Vũ Ngọc Anh Thuyên - Giám đốc Marketing TGM Research - cho biết, khảo sát của TGM Research với 1.000 người thì có tới 79% người đang sở hữu thú cưng, đưa Việt Nam thuộc nhóm sở hữu thú cưng cao nhất khu vực (chỉ sau Philippines). Đáng chú ý, 55% trong số này nuôi từ 2 con trở lên. Điều đó có nghĩa với nhiều gia đình, thú cưng không còn là một sở thích cá nhân mà đã trở thành một phần trong đời sống thường ngày.

“Thực tế, 45% người được hỏi cho biết họ xem thú cưng là một thành viên trong gia đình. Thậm chí, không ít người coi thú cưng như người bạn đồng hành, là chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống” - bà nói.

Người trẻ sẵn sàng bỏ tiền triệu mỗi tháng để mua đồ chăm sóc thú cưng
Người trẻ sẵn sàng bỏ tiền triệu mỗi tháng để mua đồ chăm sóc thú cưng

Cũng theo kết quả khảo sát, mức chi phổ biến cho thú cưng hiện nay dao động từ 21-40 USD mỗi tháng, tương đương khoảng 500.000 đến hơn 1 triệu đồng, và có tới 55% người nuôi thú cưng tại Việt Nam dự định sẽ tăng chi tiêu trong 3 năm tới. Đặc biệt, với nhiều gia đình, đây không còn là khoản chi “phát sinh”, mà đã trở thành chi phí cố định, giống như tiền điện, tiền nước hay tiền ăn uống hàng ngày.

Điều đáng nói là cách chi tiêu cũng đang thay đổi. Nếu trước đây việc chăm sóc thú cưng thường mang tính “có gì dùng nấy”, thì nay đã chuyển sang có kế hoạch rõ ràng. Thức ăn, phụ kiện được mua định kỳ hàng tháng; các dịch vụ như khám thú y, chăm sóc, huấn luyện được sử dụng theo chu kỳ 3-6 tháng. Nói cách khác, thú cưng đang được chăm sóc theo một “lịch trình” gần giống như con người.

Ở góc độ dinh dưỡng, sự thay đổi càng rõ. Hình thức phổ biến nhất hiện nay là kết hợp giữa thức ăn khô và thức ăn ướt, thay vì chỉ một loại như trước. Song song đó, xu hướng tự nấu thức ăn cho thú cưng cũng đang gia tăng. Nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc lựa chọn nguyên liệu, cân đối khẩu phần, thậm chí tìm hiểu về dinh dưỡng chuyên sâu để đảm bảo thú cưng “ăn đúng, ăn đủ và ăn tốt”.

Không dừng lại ở chuyện ăn uống, thú cưng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong không gian công cộng. Việc dắt thú cưng đi dạo, đi cà phê, chụp ảnh… dần trở nên quen thuộc, đặc biệt ở các đô thị lớn. Với một bộ phận người trẻ, thú cưng còn trở thành một phần trong cách thể hiện lối sống và cá tính cá nhân.

Chính sự thay đổi này kéo theo sự phát triển của hàng loạt dịch vụ “ăn theo”. Các dịch vụ huấn luyện hành vi, spa, grooming, gửi nuôi, dắt chó… đang mọc lên ngày càng nhiều. Điều này phản ánh một thực tế: người nuôi thú cưng ngày càng bận rộn, nhưng vẫn muốn đảm bảo vật nuôi được chăm sóc đầy đủ.

Một điểm đáng chú ý khác là vai trò của công nghệ. Các thiết bị như camera giám sát thú cưng từ xa, máy cho ăn tự động hay hộp vệ sinh tự động đang ngày càng phổ biến. Lý do, nhóm người nuôi thú cưng nhiều nhất hiện nay rơi vào độ tuổi 25-34 nên quỹ thời gian hạn chế. Vì vậy, họ sẵn sàng chi tiền cho các giải pháp giúp “chăm thú cưng từ xa”.

Quy mô thị trường thú cưng Việt Nam có thể đạt 168 triệu USD

Ông Hồ Mộng Hải - Phó trưởng phòng Giống vật nuôi (Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - cho biết, quy mô thị trường thú cưng đang mở rộng nhanh nhờ thu nhập cải thiện và xu hướng xem thú cưng như thành viên trong gia đình. "Không chỉ người dân trong nước, cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu, qua đó mở rộng quy mô thị trường" - ông Hải nói.

Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường của Euromonitor International, Việt Nam là một trong những thị trường thú cưng tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á, với tốc độ kép (CAGR) khoảng 11% mỗi năm. Quy mô thị trường thức ăn thú cưng dự kiến đạt khoảng 168 triệu USD vào năm 2026 và tiếp tục mở rộng trong các năm tới.

Còn theo Chi hội Thú y Thú nhỏ Việt Nam (VSAVA), thị trường thức ăn thú cưng dự kiến đạt hơn 222 triệu USD vào năm 2029.

Sắp diễn ra triển lãm chuyên ngành thú cưng quy mô lớn

Từ ngày 10-12/6/2026, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM sẽ diễn ra Petfair Vietnam 2026 - triển lãm B2B chuyên ngành thú cưng quy mô lớn do Công ty Minh Vi (VEAS) tổ chức.

Sự kiện quy tụ hơn 250 đơn vị trưng bày đến từ khoảng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các khu gian hàng quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu… Dự kiến, triển lãm thu hút khoảng 12.000 lượt khách tham quan thương mại, chủ yếu là nhà phân phối, bán lẻ và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Không chỉ dừng lại ở trưng bày sản phẩm, Petfair Vietnam còn tổ chức các hoạt động kết nối giao thương (B2B Matchmaking), chương trình khách mua VIP, cùng chuỗi hội thảo chuyên ngành và hội nghị khoa học thú y nhằm cập nhật xu hướng tiêu dùng, công nghệ và giải pháp phát triển thị trường.

Điểm mới của năm nay là sự xuất hiện của các khu trưng bày chuyên biệt như Buyer Pavilion (nhà nhập khẩu), Paw Innovations Showcase (sản phẩm cải tiến) và Aquarium Display Area (thủy sinh), bên cạnh các khu vực quen thuộc như Pet Retail & E-commerce hay Pet Sourcing Hub.

Ngoài ra, các hoạt động trình diễn như Dogshow, Catshow, Grooming theo tiêu chuẩn quốc tế cũng góp phần thu hút cộng đồng yêu thú cưng, tạo thêm sức hút cho thị trường đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI