Công chúa Nhật Bản được người dân yêu mến, tạo sức ép thay đổi luật kế vị ngai vàng

01/12/2025 - 20:55

PNO - Công chúa Aiko, con gái duy nhất của Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, đang trở thành tâm điểm chú ý khi đón sinh nhật tuổi 24. Trong các chuyến công du gần đây, từ Nagasaki đến Okinawa, công chúa Aiko luôn được người dân hò reo như một ngôi sao, vượt qua cả sự cổ vũ dành cho cha mẹ cô.

Công chúa Aiko
Công chúa Aiko vừa tròn 24 tuổi, rất được lòng người dân - Ảnh: The Japan Times

Sức hút của Aiko một lần nữa làm dấy lên tranh luận về luật kế vị chỉ dành cho nam giới. Với dòng dõi hoàng gia ngày càng ít ỏi, nguy cơ suy giảm nghiêm trọng của Hoàng tộc Nhật Bản đang trở thành vấn đề cấp bách. Naruhito chỉ có 1 người cháu trai vị thành niên là người thừa kế duy nhất trong thế hệ trẻ.

Chuyên gia nhận định lệnh cấm phụ nữ kế vị cần được bãi bỏ trước khi Hoàng gia Nhật Bản đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, nhưng các nhà lập pháp bảo thủ, trong đó có Thủ tướng Sanae Takaichi, vẫn phản đối thay đổi này.

Kể từ khi chính thức xuất hiện với vai trò thành viên Hoàng gia trưởng thành vào năm 2021, công chúa Aiko được công chúng đánh giá thông minh, thân thiện và hài hước. Lần đầu tiên cô đại diện Hoàng gia ra nước ngoài, thăm Lào hồi tháng 11/2021, càng làm tăng kỳ vọng cô trở thành Nữ hoàng tương lai.

Người dân, từ các cụ già đến những nhân viên văn phòng, bày tỏ mong muốn thấy công chúa Aiko trở thành Nhật Hoàng nữ. Một số họa sĩ và người ủng hộ đã xuất bản truyện tranh, tạo các kênh YouTube và phát tờ rơi kêu gọi thay đổi luật kế vị ngai vàng, nhấn mạnh rằng việc cấm phụ nữ kế vị sẽ dẫn đến nguy cơ Hoàng gia Nhật Bản bị suy tàn.

Công chúa Aiko sinh ngày 1/12/2001. Năm 2024, cô tốt nghiệp Đại học Gakushuin, nơi nhiều thành viên Hoàng gia theo học và từ đó tham gia các nghi lễ hoàng gia, công tác xã hội tại Hội Chữ thập đỏ, đồng thời duy trì các sở thích thể thao như bóng chuyền, tennis và cầu lông.

Ảnh: The Japan Times
Người dân Nhật Bản kêu gọi thay đổi luật kế vị ngai vàng và chọn công chúa Aiko trở thành Nữ hoàng - Ảnh: The Japan Times

Luật Hoàng gia năm 1947 chỉ cho phép nam giới theo dòng trưởng nam kế vị và buộc nữ hoàng mất địa vị nếu kết hôn với thường dân. Hiện Hoàng tộc Nhật Bản chỉ còn 16 thành viên, giảm từ 30 người ở 3 thập kỷ trước và toàn bộ đều là người trưởng thành.

Nhật Hoàng Naruhito chỉ có 2 người kế vị nam tiềm năng đó là em trai 60 tuổi - Thái tử Akishino và cháu trai 19 tuổi - Hoàng tử Hisahito. Số lượng nam kế vị ít khiến tương lai Hoàng gia trở nên bấp bênh.

Các nhà sử học nhận định hoàng tử Hisahito sẽ phải gánh trọng trách kế vị Hoàng gia, đồng thời chịu áp lực cực lớn vì phải sinh con trai để duy trì dòng dõi.

Nhật Bản từng có 8 Nữ hoàng, lần gần nhất là Gosakuramachi (1762-1770). Tuy nhiên, luật kế vị chỉ dành cho nam được chính thức áp dụng từ năm 1889 và giữ nguyên trong Luật Hoàng gia 1947. Đề xuất cho phép nữ kế vị được đưa ra năm 2005 nhưng bị loại bỏ sau khi Hisahito ra đời.

Liên hiệp quốc cũng từng kêu gọi Nhật Bản cho phép Nữ hoàng, nhưng Tokyo bác bỏ, cho rằng kế vị Hoàng gia là vấn đề bản sắc dân tộc. Nhà nghiên cứu Hideya Kawanishi nhận định: ''Tình hình đã rất cấp bách. Tương lai Hoàng gia phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng sinh con trai của hoàng tử Hisahito và người vợ tương lai. Ai sẽ dám chịu gánh nặng đó?''.

Nhật Minh (theo Kyodo)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI