Có thể sống với người chồng vô trách nhiệm, trẻ con được không?

30/10/2025 - 18:00

PNO - Chồng ham chơi như trẻ con, vô trách nhiệm, không chăm sóc con nhưng lại muốn giành quyền nuôi con dù theo luật định, bé dưới 36 tháng tuổi giao mẹ nuôi.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em và chồng (cùng sinh năm 2001) yêu nhau từ cấp III. Em mang thai, không thể bỏ thai nên hai đứa quyết định cưới. Lúc cưới, chỉ mình em tốt nghiệp, chồng em vẫn đang hoàn tất việc học và làm việc ở xa.

Cuộc hôn nhân gặp nhiều trục trặc. Em từng phát hiện chồng có tin nhắn đáng ngờ nhưng vì thương con sắp chào đời, em bỏ qua.

Tháng Tám vừa rồi, sau khi tốt nghiệp, chồng về ở cùng mẹ con em. Tuy nhiên, anh thể hiện sự vô trách nhiệm và trẻ con rõ rệt. Anh đi đá bóng, nhậu nhẹt đến khuya nhiều lần trong tuần. Anh không tìm việc, dành thời gian chơi game, đi net và lượn lờ. Anh không làm việc nhà, thường xuyên tị nạnh và cãi nhau với vợ về việc chăm sóc con dù em đã đi làm cả ngày. Khi em nói nhiều, anh tỏ ra lì lợm, chống đối và công khai sự vô trách nhiệm. Khi con bệnh, anh vẫn thản nhiên đi ăn sáng, cà phê với bạn, chẳng quan tâm.

Mọi chi phí sữa, tã, học hành của con đều do một mình em chi trả. Em cảm thấy vô cùng thất vọng với người chồng bằng tuổi, ham vui và thiếu trách nhiệm này.

Hiện tại, em muốn ly thân hoặc ly hôn. Chồng em không đồng ý cho em nuôi con dù anh hoàn toàn không có trách nhiệm với con. Em muốn tiến hành ly hôn sớm để dựa vào pháp luật giành quyền nuôi con vì con em dưới 36 tháng tuổi.

Chị hãy cho em lời khuyên. Em còn có thể sống với người chồng vô trách nhiệm, trẻ con được không?

Lê Anh (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Lê Anh mến,

Đúng là em hiện đang có lợi thế lớn trong việc tranh chấp quyền trực tiếp nuôi con. Tại khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định: “Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”.

Bước vào tiến trình ly hôn, em cần thu thập bằng chứng cho thấy em là người có điều kiện tốt hơn. Về điều kiện tài chính, cần chứng minh em có thu nhập ổn định, em là người chi trả toàn bộ chi phí (tiền lương, hóa đơn mua sữa, tã, học phí). Về điều kiện tinh thần và chăm sóc, em thu thập bằng chứng về sự chăm lo chu toàn của em và sự vô trách nhiệm của chồng đúng như thực tế.

Việc anh ấy giành nuôi con khi không có trách nhiệm thực chất xuất phát từ tình thương của một người cha (dù là lười biếng, thiếu kỹ năng) hay đó là một cách để níu kéo, giữ thể diện hoặc gây khó dễ cho vợ?

Sau khi suy xét mọi lẽ, hãy đặt lên bàn cân so sánh để xác định xem sự kiên nhẫn duy trì hay giải thoát là thượng sách trong hoàn cảnh chồng trẻ con này. Điều khiến Hạnh Dung băn khoăn không ở chỗ sự vô trách nhiệm hay lỗi lầm của chồng em mà ở thái độ thách thức khi được góp ý. Điều đó rất khó thay đổi trong thời gian ngắn.

Việc tiếp tục sống chung sẽ khiến em kiệt sức, tạo ra môi trường căng thẳng, cãi vã thường xuyên, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tâm lý của con. Ở những năm đầu đời, tác động từ không khí gia đình bất hòa, lục đục, đổ vỡ sẽ đi thẳng vào tiềm thức tuổi thơ, khó thể phai nhòa hoặc bù đắp, thay thế.

Ly hôn là quyết định hệ trọng. Hẳn chồng em cũng có những mặt tích cực nào đó, nếu không, 2 người đâu thể có quá trình gắn bó nhiều năm và đi đến kết hôn (dù bác sĩ bảo cưới). Bằng tình thương và lòng nhân, em hãy tìm hiểu và lắng nghe vì sao anh ấy buông xuôi, mất động lực phấn đấu trong cuộc sống. Những tâm tư đằng sau bàn nhậu ấy, ván game ấy, sự thất nghiệp “tự nguyện” ấy… thực sự là gì? Anh cần người thân nâng dậy như thế nào? Em đánh giá về mức độ biến chuyển của chồng ra sao?

Nếu đã ngọt nhạt đủ kiểu mà không đổi dời được bản tính ham chơi, ích kỷ, ly hôn là lối thoát. Đó là cơ hội để em có thể tập trung xây dựng cuộc sống ổn định, yên bình cho con mà không phải gánh thêm gánh nặng cảm xúc từ người chồng vô trách nhiệm. Cũng không liên đới những hệ lụy chồng có thể gây ra từ cuộc sống “nhàn cư”.

Em hãy hành động kiên quyết dựa trên luật pháp và ưu tiên cao nhất là sự ổn định cùng lợi ích của con.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI