Clip: Mưa đá tàn phá rau màu, nhà của người dân ở Nghệ An

28/03/2024 - 21:18

PNO - Trận mưa đá kéo dài 30 phút được xem là lớn nhất từ trước đến nay xuất hiện, tàn phá nhiều nhà cửa, hoa màu ở vùng cao Nghệ An.

Clip mưa đá dày đặc tại xã Hữu Khuông

Chiều 28/3, trên địa bàn huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Khoảng 16g chiều cùng ngày, mưa đá xuất hiện, ào ào trút xuống một số xã ở huyện Tương Dương.

Theo người dân địa phương, trận mưa đá rất lớn, kèm theo những viên đá “khủng” gần bằng quả trứng gà khiến người dân không dám ra ngoài. Những viên đá có kích thước lớn liên tục trút xuống khiến nhiều nhà dân bị xuyên thủng. Sau khi dứt mưa, nhiều em nhỏ mang xô, chậu ra sân nhặt đá mang vào nhà chơi.

Mưa đá dày đặc kéo dài hơn 30 phút ở xã Hữu Khuông - Ảnh: Văn Giáp
Mưa đá dày đặc kéo dài hơn 30 phút ở xã Hữu Khuông - Ảnh: Văn Giáp

Ông Lô Văn Giáp - Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương) cho biết, trận mưa đá trên địa bàn xã này kéo dài hơn 30 phút. Đây là trận mưa đá lớn và kéo dài nhất từ trước tới nay trên địa bàn.

“Có những viên đá to bằng quả trứng gà nên gây thiệt hại nặng cho người dân. Phần lớn mái nhà dân lợp bằng tấm pro xi măng đều bị thủng hết” - ông Giáp nói và cho hay, hiện địa phương này vẫn đang cho thống kê thiệt hại do trận mưa đá gây ra.

Chiều tối cùng ngày, trên địa bàn xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cũng xuất hiện mưa đá kèm trong giông lốc. Tuy nhiên, thời gian mưa đá xuất hiện ngắn, gây thiệt hại không nhiều.

Đá được người dân nhặt đầy các chậu lớn sau mưa - Ảnh: Văn Giáp
Đá được người dân nhặt đầy các chậu lớn sau mưa - Ảnh: Văn Giáp
Mái nhà bằng tôn, fro xi măng thủng chi chít sau mưa đá - Ảnh: Văn Giáp
Mái nhà bằng tôn, fro xi măng thủng chi chít sau mưa đá - Ảnh: Văn Giáp

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI