Mưa đá ở Quảng Ngãi gây hư hại hoa màu của nông dân

24/05/2023 - 21:55

PNO - Chiều 24/5, mưa lớn kèm đá xuất hiện ở huyện miền núi Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) khiến nhiều cây xanh, hoa màu ngã đổ, hư hại.

Khoảng 15g chiều 24/5, cơn mưa giông lớn kèm theo đá trút xuống thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà khiến nhiều vườn rau, hoa màu bị hư hại, cây xanh bị gió quật đổ.

 

Người dân sinh sống ở thị trấn Di Lăng cho biết, mưa lớn kèm giông sét kéo dài gần 1 giờ, đá rơi lộp bộp trên mái nhà, viên đá to khoảng 1-2cm.

Mưa đá   khiến nhiều vườn rau, hoa màu hư hại- Ảnh Q.V
Mưa đá khiến nhiều vườn rau, hoa màu bị hư hại - Ảnh: Q.V

 

Trận mưa đá còn khiến nhiều cây xanh, cây keo của người dân vùng lân cận bị gãy, đổ, chưa ghi nhận thiệt hại về người và nhà ở.


Chính quyền huyện Sơn Hà đã chỉ đạo các phòng, ban kiểm tra địa bàn, thống kê, khắc phục thiệt hại.

Cây xanh ngã đổ do ảnh hưởng của mưa đá kèm theo gió mạnh
Cây xanh ngã đổ do ảnh hưởng của mưa đá kèm theo gió mạnh

 

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, chiều 24/5, Quảng Ngãi đã có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 10 - 30mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Đợt mưa giông này có khả năng kéo dài đến hết tháng 5. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

 

Ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Ngãi - cho biết, do mây đối lưu phát triển rất mạnh, nên thường tạo ra nguy cơ giông sét, lốc xoáy mưa đá, mưa rào mạnh. Hiện tượng mưa đá thường xuất hiện khi có mưa đột ngột sau đợt nắng nóng kéo dài.

 

Vài ngày qua, Quảng Ngãi đối mặt với đợt nắng nóng đỉnh điểm. 

 

Lê Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI