CIA ngừng chương trình tiêm chủng mở rộng “giả”

21/05/2014 - 11:10

PNO - PNO - Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã ngừng hẳn chương trình tiêm vaccine thuộc hoạt động gián điệp. CIA thừa nhận họ cần bảo đảm an toàn tính mạng cho các nhân viên y tế.

edf40wrjww2tblPage:Content

CIA ngung chuong trinh tiem chung mo rong “gia” 

Một bé gái ở Pakistan đang uống vaccine ngừa bại liệt (ảnh: BBC)

Thông tin này được “rò rỉ” từ bức thư một nhân viên Nhà Trắng gửi cho các trường y tế công.

Tháng 1/2014, 6 cảnh sát nằm trong đội an ninh bảo vệ các nhân viên chủng ngừa bại liệt trẻ em tại thị trấn Sir Dheri, thành phố Peshawar của Pakistan đã thiệt mạng vì bị các tay súng đánh bom. Trước đó, nhiều nhân viên y tế phụ trách tiêm chủng ở Pakistan bị các phiến quân bắn chết. Từ tháng 12/2012 đến tháng 4/2014, hơn 60 nhân viêm y tế, an ninh tham gia chương trình tiêm chủng này bị giết, phần lớn ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan.

CIA đã mở một chương trình tiêm chủng “trá hình” trong nỗ lực tìm kiếm trùm khủng bố Osama Bin Laden. Kết quả như mong đợi, nhờ đó mà lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã phát hiện chỗ ở của Bin Laden và giết trùm khủng bố vào năm 2011.

THIÊN NHƯ (Reuters)

Từ khóa PakistanvaccineCIA
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI