Chuyến tàu 0 đồng chở hơn 800 hành khách hồi hương về đến Hà Tĩnh

26/07/2021 - 09:14

PNO - Sau hành trình 1 ngày 2 đêm, đoàn tàu chở hơn 800 hành khách từ tâm dịch miền Nam hồi hương đã về đến Hà Tĩnh, bàn giao cho các địa phương đưa đi cách ly theo quy định.

Rạng sáng 26/7, chuyến tàu đặc biệt mang số hiệu SE14 đã đưa 814 người dân Hà Tĩnh đầu tiên sinh sống, làm việc tại TPHCM và các tỉnh phía nam về đến ga Hương Phố (huyện Hương Khê) và ga Yên Trung (huyện Đức Thọ) của tỉnh Hà Tĩnh.
Rạng sáng 26/7, chuyến tàu đặc biệt mang số hiệu SE14 đã đưa 814 người dân Hà Tĩnh đầu tiên sinh sống, làm việc tại TPHCM và các tỉnh phía nam về đến ga Hương Phố (huyện Hương Khê) và ga Yên Trung (huyện Đức Thọ) của tỉnh Hà Tĩnh.
Ngay khi xuống sân ga, người dân được lực lượng chức năng hướng dẫn đi theo lối riêng để ra xe đợi sẵn di chuyển về điểm cách ly tập trung.
Ngay khi xuống sân ga, người dân được lực lượng chức năng hướng dẫn đi theo lối riêng để ra xe đợi sẵn di chuyển về điểm cách ly tập trung.
Ông Mai Đức Chính - Trưởng ga Hương Phố cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương để đón người dân từ vùng dịch về quê an toàn, đảm bảo quy định phòng dịch bệnh.
Ông Mai Đức Chính - Trưởng ga Hương Phố cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương để đón người dân từ vùng dịch về quê an toàn, đảm bảo quy định phòng dịch bệnh.
“Mọi vấn đề về quy định phòng dịch đã được chuẩn bị kỹ từ trước. Dọc đường di chuyển, cán bộ ở ga liên lạc thường xuyên với trưởng tàu để nắm thời gian chính xác khi hành khách xuống sân ga” - ông Chính nói.
“Mọi vấn đề về quy định phòng dịch đã được chuẩn bị kỹ từ trước. Dọc đường di chuyển, cán bộ ở ga liên lạc thường xuyên với trưởng tàu để nắm thời gian chính xác khi hành khách xuống sân ga” - ông Chính nói.
Những người chuyên chở công dân về quê tránh dịch rà lại danh sách đã đăng ký trên xe để đảm bảo không để thiếu.
Những người chuyên chở công dân về quê tránh dịch rà lại danh sách đã đăng ký trên xe để đảm bảo không để thiếu.
Người dân khi xuống tàu sẽ di chuyển đến vị trí khai báo thông tin và được cán bộ y tế đo thân nhiệt trước khi đưa lên xe về khu cách ly tập trung.
Người dân khi xuống tàu sẽ di chuyển đến vị trí khai báo thông tin và được cán bộ y tế đo thân nhiệt trước khi đưa lên xe về khu cách ly tập trung.
Chị Nguyễn Thị Hiền (trú huyện Hương Khê) cho biết, quá trình di chuyển về quê khá vất vả vì phải luôn mang đồ bảo hộ để phòng dịch. “Nghe tin chính quyền phối hợp bố trí chuyến tàu đưa người về quê, tôi và con liền đăng ký ngay. Thật may mắn vì đã về đến nhà giữa lúc dịch bệnh thế này” - chị Hiền nói.
Chị Nguyễn Thị Hiền (trú huyện Hương Khê) cho biết, quá trình di chuyển về quê khá vất vả vì phải luôn mang đồ bảo hộ để phòng dịch. “Nghe tin chính quyền phối hợp bố trí chuyến tàu đưa người về quê, tôi và con liền đăng ký ngay. Thật may mắn vì đã về đến nhà giữa lúc dịch bệnh thế này” - chị Hiền nói.
Cơn mưa bất chợt lúc rạng sáng khiến việc đi lại của người dân thêm vất vả trong những lớp đồ bảo hộ.
Cơn mưa bất chợt lúc rạng sáng khiến việc đi lại của người dân thêm vất vả trong những lớp đồ bảo hộ.
Trời sáng, từng đoàn người rời ga tàu lần lượt lên xe do địa phương của mình bố trí sẵn để về khu cách ly. Theo quy định, họ buộc phải cách ly 14 ngày. Những hành khách này được miễn phí vé tàu, tiền xe đưa đón, song phải trả chi phí cách ly.
Trời sáng, từng đoàn người rời ga tàu lần lượt lên xe do địa phương của mình bố trí sẵn để về khu cách ly. Theo quy định, họ buộc phải cách ly 14 ngày. Những hành khách này được miễn phí vé tàu, tiền xe đưa đón, song phải trả chi phí cách ly.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI