Chùm ảnh giới trẻ Hồng Kông biểu tình phản đối Bắc Kinh

30/09/2014 - 16:12

PNO - PNO – Khi sinh viên và học sinh Hồng Kông biểu tình trong phong trào “chiếm khu trung tâm”, điện thoại là vật bất ly thân. Họ đã tận dụng điện thoại và mạng xã hội để thể hiện ý nguyện của mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chum anh gioi tre Hong Kong bieu tinh phan doi Bac Kinh

Thành viên ban thư ký Hội liên hiệp sinh viên Hồng Kông cùng lãnh đạo tổ chức Scholarism (tổ chức sinh viên đòi quyền tự do dân chủ) kêu gọi sinh viên đứng lên đấu tranh vì tự do. Ảnh chụp tại công viên Tamar truớc trụ sở chính quyền Hồng Kông

Chum anh gioi tre Hong Kong bieu tinh phan doi Bac Kinh

 Joshua Wong - phiên âm Hoàng Chi Phong (áo đen), 17 tuổi, là thủ lĩnh của tổ chức Scholarism và là một trong những nhà hoạt động chính trị trẻ tuổi nhất tại Hồng Kông. Joshua từng kêu gọi 12.000 sinh viên Hồng Kông biểu tình tuyệt thực vào tháng 9/2012 để phản đối đề xuất của Bắc Kinh về việc đem chương trình “Giáo dục đạo đức và quốc gia” vào các trường học Hồng Kông.

 Chum anh gioi tre Hong Kong bieu tinh phan doi Bac Kinh

Mang theo dù và biểu ngữ, cuộc biểu tình của sinh viên trước trụ sở chính quyền Hồng Kông lúc đầu diễn ra rất ôn hòa

Chum anh gioi tre Hong Kong bieu tinh phan doi Bac Kinh
 Cảnh sát chống bạo động đã được huy động để ngăn cản sinh viên cùng người biểu tình tiến vào trụ sở chính quyền

Chum anh gioi tre Hong Kong bieu tinh phan doi Bac Kinh

Chum anh gioi tre Hong Kong bieu tinh phan doi Bac Kinh
Cuộc biểu tình đã biến thành bạo động khi cảnh sát bắt đầu dùng dùi cui và đạn hơi cay để giải tán đám đông

Chum anh gioi tre Hong Kong bieu tinh phan doi Bac Kinh
 Bình xịt cay cũng được cảnh sát sử dụng để trấn áp người biểu tình. Ít nhất 41 người đã bị thương và được đưa đến bệnh viện

Chum anh gioi tre Hong Kong bieu tinh phan doi Bac Kinh
 Alex Chow, thành viên ban Thư ký Hội liên hiệp Sinh viên Hong Kong và nhiều thủ lĩnh sinh viên khác bị cảnh sát bắt giữ khi đang tham gia cuộc biểu tình. Dù vậy các luật sư đã yêu cầu trả tự do cho họ sau 48 giờ bị giam giữ.

Chum anh gioi tre Hong Kong bieu tinh phan doi Bac Kinh

Michelle Li, một sinh viên 22 tuổi và là một vũ công đã quơ vội chiếc điện thoại của cô và lao xuống đường hòa vào biểu tình sau khi nhận được tin báo trên Facebook về hành động đàn áp của cảnh sát. Quệt dòng nước mắt, cô nói với phóng viên CNN: “Chúng tôi truyền tin tức cho nhau trong cuộc đấu tranh. Ttrước và sau cuộc biểu tình tôi sẽ đăng những hình ảnh thực tế lênInternet".Với vũ khí là chiếc điện thoại di động cùng những ứng dụng như “'Firechat” và “WhatsApp”, sinh viên đã dùng công nghệ chat nhóm thông qua Bluetooth và mạng Wi-fi để truyền tin cho nhau. Micha Benoliel, CEO của công ty Open Garden, nhà sản xuất ứng dụng Firechat nói với BBC rằng chỉ trong vòng 24 giờ, 100.000 tài khoản mới đã được thiết lập. Trong bối cảnh dường như mạng xã hội và các phương tiện truyền thông nội địa bị can thiệp thì đây là cách giới trẻ Hồng Kông liên kết với nhau.

Chum anh gioi tre Hong Kong bieu tinh phan doi Bac Kinh
Tin tức được lan truyền trên mạng xã hội như Twitter và Facebook với tốc độ nhanh chóng 

TẤN VĨ

(Theo CNN, BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI