Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: “Tăng trưởng 2 con số là trách nhiệm chung, khó mấy cũng phải làm”

27/02/2026 - 19:19

PNO - TPHCM yêu cầu chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy công việc, coi con người và hiệu quả thực thi là yếu tố quyết định cho mục tiêu tăng trưởng.

Chiều 27/2, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăm lo tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng Ba.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: T.T
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: T.T

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, các chỉ số vĩ mô trong 2 tháng đầu năm cho thấy kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, thành phố không được chủ quan bởi mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi quyết tâm cao và hành động đồng bộ.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế, trong đó vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, “chuyền bóng” giữa một số cơ quan, đơn vị. Đây là vấn đề cần được chấn chỉnh nghiêm túc trong thời gian tới.

Ông nhấn mạnh, nguồn lực con người giữ vai trò then chốt trong phát triển, song nếu con người trở thành rào cản thì phải mạnh dạn thay thế. Thành phố sẽ tạo điều kiện, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám làm vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết điều chuyển hoặc thay thế những trường hợp thiếu trách nhiệm, né tránh hoặc gây phiền hà trong thực thi công vụ.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND TPHCM theo dõi, đánh giá hiệu quả xử lý công việc của từng sở, ngành, làm cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm dựa trên kết quả thực chất.

Đối với nhiệm vụ tháng Ba và thời gian tới, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thành ủy TPHCM; đồng thời đẩy mạnh các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Thành phố cũng sẽ chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, rà soát và điều chỉnh các chương trình, dự án gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết liên quan.

Đặc biệt, TPHCM tiếp tục tập trung giải quyết 4 vấn đề tồn tại lớn gồm ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường và ma túy, những vấn đề đã được Tổng Bí thư chỉ ra.

Nhấn mạnh nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định: “Khó mấy cũng phải làm và đây là trách nhiệm của tất cả chúng ta”. Ông giao Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tăng trưởng phù hợp với tình hình mới.

Song song đó, thành phố yêu cầu đẩy nhanh hiệu quả đầu tư công ngay từ đầu năm, lựa chọn các dự án trọng tâm, có tính lan tỏa cao. Sở Tài chính và Sở Xây dựng được giao tham mưu để các dự án lớn, trọng điểm có thể khởi công trước ngày 30/4/2026.

Lãnh đạo thành phố cũng đặc biệt lưu ý công tác giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng, coi đây là yếu tố then chốt. “Có mặt bằng là có dự án, có dự án là có phát triển” - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu xây dựng cơ chế khen thưởng bằng tiền đối với các địa phương, đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố đang đứng trước nhiều cơ hội lớn nhưng chỉ có thể biến cơ hội thành hiện thực khi bộ máy vận hành thông suốt, mỗi cán bộ thực sự trở thành một “động cơ tăng trưởng”. Năm 2026 được xác định là năm tăng tốc với áp lực lớn nhưng cũng là thời cơ vàng để TPHCM khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Ông kêu gọi toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố đoàn kết, đồng lòng, hành động quyết liệt ngay từ đầu năm, hướng tới không chỉ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà còn tạo ra những bứt phá mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI