Chiều 27/2, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; đồng thời đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho tháng 3/2026.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - nhấn mạnh, năm 2026 mở đầu với nhiều yêu cầu lớn, trong đó hội nghị tập trung đánh giá 3 nội dung trọng tâm: kết quả chăm lo tết cho người dân thành phố, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và xác định các nhiệm vụ then chốt nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
 |
| Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; đồng thời đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho tháng 3/2026 - Ảnh: Web UBND TPHCM |
Theo ông Nguyễn Văn Được, công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay được triển khai đồng bộ, bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thành phố đã huy động nguồn lực lớn từ ngân sách và xã hội hóa để chăm lo cho các đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, người lao động khó khăn, người dân vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo… Qua đó, mọi người dân đều có điều kiện đón tết vui tươi, an toàn, ấm áp.
Các hoạt động văn hóa - lễ hội diễn ra sôi nổi, tạo không khí phấn khởi, được người dân đồng tình, hưởng ứng. Song song với việc vui xuân, thành phố vẫn duy trì nhịp độ làm việc ngay sau kỳ nghỉ tết, không để gián đoạn các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đánh giá tình hình tháng 2, lãnh đạo UBND TPHCM cho biết kinh tế thành phố tiếp tục có nhiều tín hiệu khởi sắc. Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh cả về doanh thu lẫn lượng khách; các lĩnh vực dịch vụ, tiêu dùng phục hồi tích cực, góp phần tạo động lực cho những tháng đầu năm.
Tuy nhiên, nhiệm vụ phía trước được nhận định rất nặng nề khi thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10%. Để đạt được con số này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt quy mô lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.
Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh các giải pháp trọng tâm gồm: thúc đẩy đầu tư công, mở rộng xuất khẩu, kích thích tiêu dùng nội địa; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững. Thành phố cũng dành thời gian tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, bảo đảm đầu tư có tính lan tỏa lâu dài.
Theo ông Nguyễn Văn Được, các cơ chế, chính sách đặc thù do Trung ương ban hành thời gian qua đã tạo cú hích rõ rệt cho thành phố. Nhiều dự án tồn đọng hàng chục năm nay đã được tháo gỡ, nhà đầu tư quay trở lại, xuất hiện thêm các dự án quy mô lớn và mang tính chiến lược. Tư duy quản trị cũng được chuyển đổi theo hướng quản lý rủi ro thay vì chỉ kiểm soát, qua đó tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn.
Để thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội, cải cách hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt. Thành phố phải xây dựng bộ máy vận hành chuyên nghiệp, minh bạch, tạo niềm tin cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
 |
| Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu khai mạc phiên họp - Ảnh: Web UBND TPHCM |
Về nhiệm vụ tháng 3, UBND TPHCM yêu cầu triển khai ngay các kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, đặc biệt là chương trình tăng trưởng 2 con số. Thành phố sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư lớn để nắm rõ quy mô vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 và tiến độ giải ngân hằng năm.
Các sở, ngành được giao nhiệm vụ thống kê, tổng hợp chi tiết các dự án về giao thông, khoa học - công nghệ, cũng như kế hoạch đầu tư của khu vực tư nhân. Cấp xã, phường phải thực hiện báo cáo định kỳ hằng tháng, hằng quý về hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà ở của người dân nhằm tính toán đầy đủ tổng vốn đầu tư xã hội.
Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố cũng tập trung chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử theo đúng chỉ đạo của Trung ương; tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đầu tư hạ tầng công nghệ, trang thiết bị và phần mềm phục vụ vận hành đồng bộ.
Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, tháng 3 là tháng cuối của quý I - quý khởi đầu của năm mới, vì vậy cần hành động quyết liệt, đi thẳng vào vấn đề, tránh báo cáo hình thức. “Vạn sự khởi đầu nan” nhưng nếu làm tốt ngay từ đầu sẽ tạo nền tảng để thành phố bứt phá trong các quý tiếp theo, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.
Du lịch TPHCM bứt tốc đầu năm, doanh thu tăng mạnh sau tết Theo báo cáo của UBND TPHCM, trong tháng 2/2026, lĩnh vực dịch vụ - thương mại của TPHCM tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 152.425 tỉ đồng, giảm nhẹ so với tháng trước do yếu tố mùa vụ sau tết nhưng vẫn tăng 10,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 316.459 tỉ đồng, tăng 13,1%, sức mua nội địa phục hồi rõ rệt nhờ các chương trình kích cầu và nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định. Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu tháng 2 ước đạt 6,60 tỉ USD, tăng 3,88% so với cùng kỳ; lũy kế 2 tháng đạt 14,72 tỉ USD, tăng 10,58%, nhờ lợi thế từ các hiệp định thương mại và ưu đãi thuế quan giúp hàng hóa mở rộng thị trường. Kim ngạch nhập khẩu tháng 2 đạt 7,86 tỉ USD; lũy kế 2 tháng đạt 16,59 tỉ USD, tăng 13,78%. Du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật của kinh tế thành phố. Tháng 2/2026, TPHCM đón khoảng 1,37 triệu lượt khách quốc tế và 7,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt 76.341 tỉ đồng, tương đương hơn 23% kế hoạch năm. Lũy kế 2 tháng đầu năm, thành phố thu hút 2,72 triệu lượt khách quốc tế, 11,39 triệu lượt khách nội địa, doanh thu đạt 125.841 tỉ đồng, hoàn thành khoảng 38% kế hoạch năm. Riêng 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các khu điểm du lịch đón khoảng 4,75 triệu lượt khách, công suất phòng đạt 79%, doanh thu du lịch đạt 13.950 tỉ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ. |
Thanh Tâm