Chủ tịch UBND TPHCM: Doanh nghiệp nhà nước cần “thay áo mới” để tăng trưởng

03/06/2025 - 09:41

PNO - 6 tháng đầu năm 2025, TPHCM đối diện không ít khó khăn, song nhiều chỉ số kinh tế vẫn cho thấy tín hiệu tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp và đầu tư nước ngoài.

Sáng 3/5, tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt hơn 544.447 tỉ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 5 đạt hơn 113.364 tỉ đồng, tăng 19%. Các lĩnh vực như lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đều tăng mạnh, lần lượt đạt mức tăng 39,4% và gần 60%.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 20,36 tỉ USD, tăng 16,1%; tổng thu từ du lịch tăng gần 29%, với lượng khách quốc tế tăng 40,2% và khách nội địa tăng 17,7%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,2%, hoạt động vận tải công cộng tăng 10,9%. Lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng 6% và hàng hóa qua cảng biển tăng 9,45%.

Về thu ngân sách, TPHCM đạt 245.768 tỉ đồng trong 5 tháng, tương đương 47,26% dự toán, tăng 4,38% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương đạt 40.748 tỉ đồng, tăng đến 67%, trong đó chi đầu tư phát triển tăng hơn 118%.

Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài đạt khoảng 1,779 tỉ USD, tăng mạnh 87,5%. Thành phố đã cấp mới cho 551 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 508 triệu USD (tăng gấp 3,3 lần). Góp vốn, mua cổ phần từ nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng gần 28%.

Dù đối mặt nhiều thách thức, TPHCM vẫn duy trì đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt trong du lịch, công nghiệp và thu hút đầu tư - Ảnh: Vũ Quyền
Dù đối mặt nhiều thách thức, TPHCM vẫn duy trì đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt trong du lịch, công nghiệp và thu hút đầu tư - Ảnh: Vũ Quyền

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, dù thuận lợi chưa nhiều, nhưng nhiều chỉ số thống kê vẫn mang đến tín hiệu tích cực, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, những trụ cột tăng trưởng chính của thành phố. Đáng chú ý, số lượng dự án đầu tư vượt chỉ tiêu cả năm 2024 chỉ trong 6 tháng đầu năm, thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư trong nước, ngoài nước với môi trường đầu tư tại TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, đây là kết quả bước đầu của quá trình thay đổi tư duy, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, cùng với việc hoàn thiện bộ máy hành chính, chuẩn bị sẵn sàng cho mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7 tới. Song song đó, thành phố cũng chủ động nghiên cứu nội dung, chuẩn bị nhân lực để triển khai đề án Trung tâm tài chính quốc tế và siêu cảng Cần Giờ 2 dự án mang tính chiến lược phát triển dài hạn.

Ngoài ra, lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là mô hình “4 trong 1”, đang có nhiều khởi sắc, thu hút sự quan tâm từ nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhìn nhận, tăng trưởng 2 con số trong năm 2025 là thách thức, nhưng thành phố sẽ quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu Trung ương giao.

Về đầu tư công, ông thẳng thắn chỉ ra đây là “điểm nghẽn”, khi 5 tháng đầu năm mới giải ngân hơn 10%. Năm nay không có yếu tố đột biến từ vốn chủ sở hữu, nên trọng tâm trong thời gian tới là thúc đẩy giải ngân và tăng thu từ khối doanh nghiệp nhà nước. Ông cho rằng “chiếc áo” của doanh nghiệp nhà nước đã “chật, cũ”, cần thay đổi để phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

3 nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh là: đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tăng thu ngân sách và sắp xếp bộ máy hành chính, đặc biệt tại quận, huyện, nơi đang được rà soát để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại.

Trang Nguyễn - Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI