Kinh tế TPHCM có điểm sáng tăng trưởng, nhưng vẫn rủi ro

08/05/2025 - 12:49

PNO - TPHCM tăng tốc các dự án đầu tư công, cải cách thủ tục và đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn kinh tế còn nhiều biến động.

Tại phiên họp kinh tế - xã hội định kỳ ngày 8/5, Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan ghi nhận nỗ lực của các sở ngành, quận huyện trong việc tổ chức các hoạt động trọng điểm tháng 4. Đặc biệt, lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam được chuẩn bị bài bản, chu đáo, để lại dấu ấn sâu sắc về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và lòng tri ân những người có công với cách mạng.

Sáng 8/5, UBND TPHCM tổ chức cuộc họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 4 và đưa ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5/2025 - Ảnh: TTBC TPHCM
Sáng 8/5, UBND TPHCM tổ chức cuộc họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 4 và đưa ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5/2025 - Ảnh: TTBC TPHCM

Về kinh tế, báo cáo cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 4 tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, xuất khẩu tăng đột biến là do doanh nghiệp đẩy nhanh giao hàng trước thời điểm Mỹ áp dụng chính sách thuế mới, điều này có thể khiến thành phố đối diện rủi ro về việc làm, thị trường xuất khẩu và sản xuất trong thời gian tới nếu không có giải pháp ứng phó phù hợp.

TPHCM được định hướng không chỉ là trung tâm thương mại mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo. Để làm được điều này, thành phố nên đẩy nhanh chuyển đổi từ “Made in Vietnam” sang “Made by Vietnam”, tức là sản phẩm do người Việt làm chủ công nghệ và thương hiệu.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình này đang gặp khó khăn khi nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu, đầu tư công chậm giải ngân, trong khi nhiều dự án còn vướng mắc trong thủ tục và quy trình triển khai.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: TTBC TPHCM
Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: TTBC TPHCM

Trước tình hình đó, TPHCM đã đề ra các giải pháp trọng tâm cho tháng 5 và 6. Thành phố sẽ tập trung tăng tốc giải ngân đầu tư công, siết chặt kỷ cương hành chính, sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn nhưng hiệu quả. Các sở ngành Tư pháp, Nội vụ, Tài chính được giao nhiệm vụ cụ thể trong xây dựng cơ chế hỗ trợ quá trình sáp nhập và đổi mới quản lý hành chính.

Một trong những điểm nổi bật là việc Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan yêu cầu khẩn trương rà soát lại các quy định phân cấp, ủy quyền giữa Trung ương, thành phố, địa phương, nhằm chuẩn bị ban hành quyết định mới, nhất là khi TPHCM đang triển khai các đơn vị hành chính mới. Việc xác lập rõ vai trò, quyền hạn giữa các cấp chính quyền được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý vững chắc, góp phần cải thiện hiệu quả điều hành.

Song song đó, TPHCM cũng đẩy mạnh mục tiêu cắt giảm 30% thủ tục hành chính, thành lập các tổ kiểm tra đột xuất tại nhiều cơ quan để giám sát tiến độ cải cách. Các đơn vị như UBND cấp quận - huyện, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ban quản lý các khu công nghệ cao là những nơi sẽ được kiểm tra trực tiếp để đánh giá tính thực thi.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, UBND TPHCM yêu cầu cụ thể hóa Nghị quyết về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm phân bổ ít nhất 3% ngân sách chi cho lĩnh vực này, theo đúng định hướng phát triển của Trung ương.

Ngoài ra, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cũng được TPHCM xem là động lực trọng tâm. Sở Tài chính và các cơ quan liên quan được giao xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để triển khai hiệu quả nghị quyết trong đời sống, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân vươn lên mạnh mẽ hơn nữa.

“Những nhiệm vụ nêu trên không phải là việc của cuối năm mà phải triển khai ngay trong tháng 5. Đơn vị nào làm tốt sẽ được ghi nhận, đơn vị nào chưa làm rõ ràng thì phải có báo cáo giải trình cụ thể” - ông Hoan nhấn mạnh.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI