Chủ nhà hàng Nhắng nướng bắt khách quỳ xin lỗi lĩnh án 12 tháng tù giam

02/10/2020 - 11:48

PNO - Sáng ngày 2/10, TAND TP. Bắc Ninh đã tiến hành tuyên án 2 bị cáo trong vụ "Làm nhục người khác" xảy ra ở quán Nhắng nướng TP. Bắc Ninh.

Theo nội dung vụ án, sau khi bị chị D.T.H. viết bài phản ánh dịch vụ của quán Nhắng nướng Hiền Thiện (TP. Bắc Ninh), bị cáo Nguyễn Văn Thiện (chủ quán) đã yêu cầu chị H. đến quán để nói chuyện.

Do sợ hãi, chị H. đã xóa bài trên Facebook rồi cùng hai người bạn đến quán Nhắng nướng Hiền Thiện nói chuyện. Khi đến nơi, trong quán có 5 người, gồm hai bị cáo Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân (nhân viên quán) và một số khách ăn tại quán.

Bị cáo Thiện đã dùng tay tát một cái vào mặt chị H. rồi bắt chị này quỳ xuống xin lỗi. Thiện dùng điện thoại để quay phát trực tiếp trên Facebook, liên tục chửi bới chị H. Đồng thời đưa 1 tờ giấy với nội dung chị H. xin lỗi cộng đồng mạng, xin lỗi quán Nhắng nướng. 

Sau đó bị cáo Thiện rút dép đánh vào mặt chị H. khiến chị này ngã, có dấu hiệu co giật và phải nhập viện. Chị H. sau khi bị đánh đã bị ảnh hưởng tinh thần, phải ở nhà không dám đi làm. Chị H. cũng cho biết đã nhận được 5 triệu đồng do các bị cáo bồi thường.

Hai bị cáo tại phiên tòa.
Hai bị cáo tại phiên tòa

HĐXX nhận định: "Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với thời gian, không gian địa điểm phạm tội, phù hợp với lời khai của bị hại. Có cơ sở để kết luận, do bực tức về việc chị H. viết về quán trên Facebook, nên các bị cáo đã có hành vi bắt chị H. quỳ xin lỗi, liên tục chửi bới, phát trực tiếp trên mạng làm nhục chị H. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến quyền con người, gây mất trật tự trị an. Các bị cáo đã trưởng thành, phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm".

Bị cáo Thiện trực tiếp tát chị H., bắt chị H quỳ xuống xin lỗi, liên tục chửi bới đe dọa. Bị cáo Vân được Thiện nhờ cầm điện thoại để phát lên Facebook, đồng thời bị cáo Vân là người viết tờ giấy xin lỗi đưa cho Thiện, để Thiện bắt chị H. ký vào. Do đó, HĐXX nhận định bị cáo Thiện có vai trò cao hơn, bị cáo Vân là đồng phạm.

HĐXX cũng ghi nhận các bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như ăn năn, thành khẩn khai báo; được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt; gia đình đã tự nguyện khắc phục hậu quả; phạm tội lần đầu.

Sau khi thống nhất, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện 12 tháng tù giam, bị cáo Lăng Văn Vân 9 tháng tù cùng về tội "Làm nhục người khác". Đồng thời tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước điện thoại Samsung mà bị cáo Thiện và bị cáo Vân đã dùng để livestream làm nhục nạn nhân.

An Vũ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI