Cha mẹ đối diện án chung thân vì bỏ con chết đói

27/08/2019 - 07:29

PNO - Một cặp vợ chồng ở tiểu bang Alabama (Mỹ) bị bắt sau khi bị buộc tội bỏ đói con đến chết.

Cảnh sát cho biết cặp vợ chồng này có thể phải đối mặt với mức án tù chung thân nếu bị kết án ngược đãi trẻ em nghiêm trọng trong vụ con trai 3 tuổi của họ chết đói.

Cha me doi dien an chung than vi bo con chet doi
Cặp vợ chồng Alabama bỏ đói con đến chết - Ảnh: Nhà tù hạt Madison

Các kênh tin tức địa phương đưa tin cả hai nghi phạm - Ashley Elizabeth Catron và Frederick Anthony Frink – đều bị nhà chức trách bác bỏ yêu cầu nộp tiền bảo lãnh tại ngoại.

Nhân viên cảnh sát thành phố Huntsville làm chứng trước tòa nói rằng hai con trai của cặp vợ chồng này bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Công tố viên Tim Douthit cho biết Hendrix Frink, 3 tuổi, bị chết đói, cân nặng chỉ còn 5,9kg, còn anh trai của cậu, một cậu bé 4 tuổi, may mắn sống sót, nhưng cũng chỉ cân nặng 6,8kg.

Điều tra viên Julian Johnson nói rằng ngôi nhà sặc sụa mùi nước tiểu và giường cũi của các cậu bé bị dính đầy máu và phân. Cảnh sát cho biết cha mẹ hai cậu bé khai rằng họ cố gắng nuôi dưỡng các con bằng sữa PediaSure.

Trước đó, cặp vợ chồng đã nộp đơn không thanh toán nổi hàng chục ngàn đô la hóa đơn y tế.

Thanh Vân

Nguồn ABC News
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI