Cầu Thủ Thiêm 2 là biểu tượng kiến trúc trên sông Sài Gòn

28/04/2022 - 11:43

PNO - Cầu Thủ Thiêm 2 chính thức được khánh thành vào sáng 28/4 được đánh giá là biểu tượng kiến trúc mới trên sông Sài Gòn.

Sáng 28/4, cầu Thủ Thiêm 2 nối trung tâm quận 1 với TP. Thủ Đức đã chính thức được khánh thành. Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, các lãnh đạo cơ quan trung ương, lãnh đạo TPHCM cùng các nguyên lãnh đạo thành phố qua nhiều thời kỳ.

Các lãnh đạo cắt băng khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh: Tam Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM - đánh giá cầu Thủ Thiêm 2 là công trình hạ tầng giao thông rất quan trọng, góp phần tiếp thêm động lực phát triển cho khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP, vừa là điểm nhấn kiến trúc trong tổng thể cảnh quan sông Sài Gòn. 

Theo ông, khu đô thị mới Thủ Thiêm đã dần hình thành và tạo nên một diện mạo mới của khu đô thị hiện đại. Cùng với cầu Thủ Thiêm 1 và hầm vượt sông Sài Gòn đã được đưa vào sử dụng, cầu Thủ Thiêm 2 vừa hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục chính, tăng cường kết nối khu vực trung tâm với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từ đó, thu hút đầu tư, tạo sức hút để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030 theo Nghị quyết của TP.

Với kiến trúc dây văng độc đáo theo kiểu cầu rồng, cầu Thủ Thiêm 2 được đánh giá là công trình kiến trúc mới trên sông Sài Gòn - Ảnh: Tam Nguyên

Ngoài ra, theo ông Phan Văn Mãi, với thiết kế kiến trúc đặc thù, trụ tháp cầu dạng “đầu rồng” độc đáo, đồng thời, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật đang được nghiên cứu đầu tư trong thời gian tới, sẽ đưa cầu Thủ Thiêm 2 trở thành công trình kiến trúc biểu tượng của TPHCM trên dòng sông Sài Gòn. Việc hoàn thành công trình cầu Thủ Thiêm 2 cũng có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau tác động của đại dịch COVID-19.

Dòng xe của các cấp lãnh đạo chính thức thông xe cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh: Tam Nguyên

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đánh giá cao việc lãnh đạo thành phố cùng các đơn vị liên quan đã nỗ lực hoàn thành một công trình có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ giải tỏa áp lực giao thông cho thành phố mà còn thúc đẩy và phát huy các dự án khác, tạo tiền đề thu hút đầu tư vào khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông yêu cầu lãnh đạo thành phố giao các sở ngành liên quan phối hợp chủ đầu tư để tổ chức khai thác hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, đề nghị các bộ ngành trung ương có liên quan nghiên cứu cơ chế giải quyết các vướng mắc trong đầu tư hạ tầng, kịp thời tham mưu cho Chính phủ có giải pháp để tạo nguồn lực cho TPHCM phát triển xứng tầm.

Cầu sẽ giải tỏa áp lực giao thông đáng kể cho phía đầu quận 1 đang thường xuyên quá tải - Ảnh: Tam Nguyên

Cầu Thủ Thiêm 2 dài hơn 1,4km, rộng 6 làn xe, tổng vốn đầu tư khoảng 3.100 tỷ đồng. Dự kiến 15g chiều nay 28/4, các phương tiện được chính thức lưu thông qua cầu.

P.Thanh - Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI