Cảnh sát giao thông đã ‘bỏ qua’ giới nữ khi kiểm tra nồng độ cồn

25/07/2019 - 22:13

PNO - Trong tổng số 5.087 nạn nhân nhập viện do bị tai nạn giao thông, 1.228 nạn nhân có nồng độ cồn trong máu vượt mức quy định, trong đó có 284 phụ nữ.

Canh sat giao thong da ‘bo qua’ gioi nu khi kiem tra nong do con
Hầu như cảnh sát giao thông chỉ yêu cầu nam giới đo nồng độ cồn

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2019, có đến 5.087 nạn nhân cấp cứu do tai nạn giao thông tại bệnh viện này, trong đó có đến 3.529 nguời bị chấn thương sọ não.

Trong tổng số 5.087 nạn nhân, 1.228 nạn nhân có nồng độ cồn trong máu vượt mức quy định, trong đó có 284 phụ nữ.

Một  bác sĩ của bệnh viện trên cho rằng, đây là điều  đáng lo ngại, cho thấy tình trạng lạm dụng bia rượu ở nữ  giới.

Theo vị bác sĩ này, nạn ăn nhậu tràn lan trong các cuộc họp, liên hoan, gặp gỡ cho thấy nữ giới uống bia rượu không thua gì nam giới; nhiều người đã say xỉn vẫn lái xe.

Với trang phục  không gọn, giày cao gót,  cộng với lượng bia rượu vượt ngưỡng, đã khiến họ không xử lý tốt phương tiện lưu thôn.

Trong khi đó, khi kiểm tra nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện,  cảnh sát giao thông chỉ tập trung vào nam giới.

TrungViệt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI