Cảnh báo loại virus nhiệt đới gây tê liệt chết người

22/05/2025 - 12:42

PNO - Cơ quan chức năng Anh cho biết lần đầu tiên phát hiện loại virus nhiệt đới có thể khiến nạn nhân bị tê liệt.

Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) cho biết, chủng T của virus Tây sông Nile (chỉ có ở châu Phi, Trung Đông và Nam Á), đã được tìm thấy ở muỗi tại Nottinghamshire, Anh.

Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của UKHSA khẳng định rằng rủi ro đối với con người là "rất thấp" và loại virus này "không dễ lây lan giữa người với người".

Loại virus này chủ yếu sống ở chim và động vật nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, nó có thể lây sang người.

Một chương trình nghiên cứu của UKHSA và Cơ quan Sức khỏe động vật và thực vật (APHA) đã phát hiện ra dấu vết của loại virus này ở những con muỗi Aedes vexans bắt được ở Anh vào năm 2023. Những con muỗi bị nhiễm bệnh được tìm thấy trên bờ sông Idle, gần Gamston (khu vực hay có lũ lụt).

Muỗi Aedes vexans - vật chủ lây truyền virus nhiệt đới chết người. Ảnh: Getty.
Muỗi Aedes vexans - vật chủ lây truyền virus nhiệt đới chết người. Ảnh: Getty.

Chỉ có 2 trong số 200 nhóm được xét nghiệm cho thấy dấu vết của virus và UKHSA cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy virus đang lây lan.

Tiến sĩ Meera Chand, Phó giám đốc phụ trách sức khỏe du lịch và truyền nhiễm tại UKHSA, cho biết: "Mặc dù đây là lần đầu tiên phát hiện virus Tây sông Nile ở muỗi tại Vương quốc Anh cho đến nay, nhưng điều này không có gì bất ngờ vì loại virus này đã lan rộng khắp châu Âu".

Nhiệt độ ấm hơn tạo điều kiện cho muỗi và ve tồn tại, sinh sản và lây lan - làm tăng khả năng các loại virus như virus Tây sông Nile xâm nhập.

Năm 2024, có 1.436 ca mắc bệnh tại địa phương được báo cáo ở 19 quốc gia EU — bao gồm Pháp, Tây Ban Nha và Ý — dẫn đến 125 ca tử vong.

Các chuyên gia cho biết khoảng 80% số người nhiễm không có bất kỳ triệu chứng nào.

Khoảng 2 trong 10 người có triệu chứng giống cúm: sốt, đau nhức cơ thể, đau đầu, phát ban và buồn nôn.

Trong một số ít trường hợp, virus có thể gây ra tình trạng yếu cơ, đau mắt, mất thị lực, tê liệt, cứng cổ, lú lẫn, nôn mửa, tiêu chảy, mệt mỏi và co giật.

Những người trên 50 tuổi hoặc mắc các bệnh lý như ung thư, tiểu đường, bệnh thận hoặc huyết áp cao có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Căn bệnh này có thể phát triển thành bệnh thần kinh xâm lấn do virus Tây sông Nile chủ yếu tấn công hệ thần kinh.

Virus lây lan qua vết cắn của muỗi ở con người. Ảnh: Getty.
Virus lây lan qua vết cắn của muỗi ở con người. Ảnh: Getty.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết căn bệnh này có tỷ lệ tử vong lên tới 17%.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cảnh báo rằng loại virus này có thể dẫn đến viêm màng não (viêm màng bao quanh não và tủy sống) và viêm não.

Hiện tại chưa có vắc-xin phòng ngừa nhưng các chuyên gia cho biết loại bệnh này không lây nhiễm nhưng người dân phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa muỗi sinh sản và phát triển, sử dụng các biện pháp cá nhân như thuốc chống muỗi và ngủ màn.

Hà Di (Theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI