Cần Thơ dành 111 tỉ đồng mỗi năm để hỗ trợ cán bộ từ Sóc Trăng, Hậu Giang đến làm việc

30/07/2025 - 19:13

PNO - TP Cần Thơ dự kiến mức hỗ trợ khoảng 4 triệu đồng/người/tháng gồm chi phí xăng xe đi lại, tiền ăn, thuê chỗ ở… Thời gian hỗ trợ kinh phí này dự kiến thực hiện trong 2 năm.

Chiều 30/7, tại cuộc họp giao ban báo chí quý II/2025, ông Võ Nhựt Quang - Phó giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ - thông tin về vấn đề hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ từ tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng (cũ) đến công tác tại trung tâm hành chính TP Cần Thơ (mới) sau sáp nhập.

Buổi họp báo quý 2/2025 vào chiều 30/7 ở TP Cần Thơ... Ảnh: CTV
Buổi họp báo quý II/2025 vào chiều 30/7 ở TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

Theo ông Võ Nhựt Quang, hiện Sở Tài chính và các cơ quan chuyên môn đang hoàn chỉnh dự thảo về quy định mức hỗ trợ kinh phí dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cấp tỉnh làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng (cũ) để trình HĐND TP Cần Thơ thông qua.

Qua thống kê cho thấy, khoảng hơn 2.300 cán bộ, công chức thuộc khối chính quyền, khối Đảng - đoàn thể từ tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng (cũ) đến TP Cần Thơ công tác sau sáp nhập sẽ được hỗ trợ kinh phí theo quy định.

Dự kiến, mức hỗ trợ khoảng 4 triệu đồng/người/tháng gồm chi phí xăng xe đi lại, tiền ăn, thuê chỗ ở… Thời gian hỗ trợ kinh phí này dự kiến thực hiện trong 2 năm. Như vậy, nếu nghị quyết được thông qua, thì mỗi năm TP Cần Thơ sẽ chi khoảng 111 tỉ đồng để hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện trên.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho hay, tổ
Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - phát biểu. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho hay, tổng số biên chế công chức được cấp thẩm quyền giao toàn thành phố là 9.951 người, trong đó cấp tỉnh có 4.018 người, cấp xã 5.933 người. Tổng số công chức thành phố hiện có sau sắp xếp là 7.120 người; trong đó cấp tỉnh là 2.590 người, cấp xã 4.530 người.

Bộ máy chính quyền hai cấp bước đầu được kiện toàn, vận hành ổn định sau sáp nhập. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số được đẩy mạnh; các chỉ số về điều hành, quản trị công được cải thiện; ước tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm là 7,87% so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Hòa nhìn nhận, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên vận hành chính quyền địa phương hai cấp, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đồng thời là năm tập trung tổ chức đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đòi hỏi thành phố phải chủ động, đột phá với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trên tất cả các ngành, lĩnh vực.

TP Cần Thơ quyết tâm thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành với kết quả cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025…

Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI