Cận cảnh hồ thủy lợi 225 triệu mét khối nước sắp hoàn thiện ở Nghệ An

04/06/2022 - 08:10

PNO - Được đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, lòng hồ Bản Mồng rộng hơn 25km2, có sức chứa 225 triệu m3 nước, phục vụ tưới tiêu cho hơn 18.800ha đất nông nghiệp.

 

Dự án hồ thủy lợi Bản Mồng là công trình thủy nông lớn nhất Nghệ An. Công trình này được xây dựng trên thượng nguồn sông Hiếu, thuộc địa phận xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) từ năm 2019.
Dự án hồ thủy lợi Bản Mồng là công trình thủy nông lớn nhất Nghệ An. Công trình này được xây dựng trên thượng nguồn sông Hiếu, thuộc địa phận xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) từ năm 2019.
Lòng hồ Bản Mồng rộng khoảng 25km2, nằm chủ yếu ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) và một phần huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa). Hồ Bản Mồng có sức chứa 225 triệu m3 nước, phục vụ tưới tiêu cho hơn 18.800 héc-ta đất nông nghiệp của 5 huyện, thị ở phần hạ du.
Lòng hồ Bản Mồng rộng khoảng 25km2, nằm chủ yếu ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) và một phần huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa). Hồ Bản Mồng có sức chứa 225 triệu m3 nước, phục vụ tưới tiêu cho hơn 18.800ha đất nông nghiệp của 5 huyện, thị ở phần hạ du.
Công trình này được đâu tư với kinh phí hơn 3.700 tỷ đồng, từng bị gián đoạn nhiều năm do thiếu vốn. Chủ đầu tư dự án, ông Hoàng Xuân Thịnh - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) cho biết, đến nay, dự án đã được hoàn thiện khoảng 95% cụm công trình đầu mối, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2023.
Công trình này được đầu tư với kinh phí hơn 3.700 tỷ đồng, từng bị gián đoạn nhiều năm do thiếu vốn. Chủ đầu tư dự án, ông Hoàng Xuân Thịnh - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, đến nay, dự án đã được hoàn thiện khoảng 95% cụm công trình đầu mối, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2023.
“Khó khăn nhất hiện nay là việc đền bù và di dời dân ở vùng lòng hồ ở huyện Quỳ Châu và huyện Như Xuân vẫn chưa được các địa phương hoàn thiện”, ông Thịnh nói. Ông cũng cho hay, việc di dời dân do các địa phương thực hiện, đơn vị cũng đã nhiều lần thúc giục các địa phương sớm hoàn thành để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Theo thiết kế, đập chính của hồ Bản Mồng được xây dựng bằng bê tông dài 211m, cao hơn 45m. Tràn xả lũ gồm 5 khoang, mỗi khoang rộng 7,5m.
Theo thiết kế, đập chính của hồ Bản Mồng được xây dựng bằng bê tông dài 211m, cao hơn 45m. Tràn xả lũ gồm 5 khoang, mỗi khoang rộng 7,5m.
Bên mỗi tràn xả lũ đều bố trí tai van, dùng lắp cửa van cung, có chức năng đóng xả lũ. Hiện, công trình chưa lắp cửa van do việc giải phóng mặt bằng lòng hồ chưa hoàn thiện, chủ đầu tư chỉ thi công đến ngưỡng tràn + 55m, trong khi cao trình thiết kế tối đa + 63,6m.
Bên mỗi tràn xả lũ đều bố trí tai van, dùng lắp cửa van cung, có chức năng đóng xả lũ. Hiện, công trình chưa lắp cửa van do việc giải phóng mặt bằng lòng hồ chưa hoàn thành.
Chủ đầu tư chỉ thi công đến ngưỡng tràn + 55m, trong khi cao trình thiết kế tối đa + 63,6m.
Chủ đầu tư chỉ thi công đến ngưỡng tràn + 55m, trong khi cao trình thiết kế tối đa + 63,6m để chờ đợi các địa phương di dời dân trong vùng lòng hồ ra ngoài.
Tại hồ Bản Mồng còn được xây thêm một nhà máy thủy điện 45 MW nằm ở giữa đập. Khi đi vào sử dụng, nhà máy sẽ phát điện và hòa vào lưới điện quốc gia.
Tại hồ Bản Mồng còn được xây thêm một nhà máy thủy điện 45 MW nằm ở giữa đập. Khi đi vào sử dụng, nhà máy sẽ phát điện và hòa vào lưới điện quốc gia.
Cạnh tai van còn có cầu thang sắt để công nhân vận hành, bảo dưỡng khi cần thiết.
Cạnh tai van còn có cầu thang sắt để công nhân vận hành, bảo dưỡng khi cần thiết.
Một đường ống dẫn nước dài gần 1km được lắp đặt kéo dài từ đập chính ra trạm điều phối để đưa nước về hạ du tại các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn và thị xã Thái Hòa.
Một đường ống dẫn nước dài gần 1km được lắp đặt kéo dài từ đập chính ra trạm điều phối để đưa nước về hạ du tại các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn và thị xã Thái Hòa.
Ống dẫn nước có đường kính hơn 3m được các công nhân hàn cố định chắc chắn với nhau.
Ống dẫn nước có đường kính hơn 3m được các công nhân hàn cố định chắc chắn với nhau.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI