Cận cảnh mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Văn Linh từ 6 lên 10 làn xe

13/03/2022 - 19:52

PNO - Dự kiến cuối tháng 5/2022, đường Nguyễn Văn Linh, từ nút giao Nguyễn Thị Thập đến Huỳnh Tấn Phát với chiều dài hơn 2km, sẽ được mở rộng lên 10 làn xe.

Chiều 13/3, dù là ngày Chủ nhật, lực lượng công nhân vẫn chia thành nhiều nhóm, tích cực thi công tại dự án mở rộng, hoàn thiện đường Nguyễn Văn Linh, từ nút giao Nguyễn Thị Thập đến Huỳnh Tấn Phát (đoạn gần KCX Tân Thuận).

Công trình mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Văn Linh từ 6 lên 10 làn xe, từ nút giao Nguyễn Thị Thập đến Huỳnh Tấn Phát, với tổng chiều dài hơn 2km.

Đường Nguyễn Văn Linh đnag được thi công nâng cấp, mỏ rộng mặt đường từ 6 lên 10 làn đường
Đường Nguyễn Văn Linh đang được thi công, nâng cấp, mở rộng từ 6 lên 10 làn xe

Theo ghi nhận, khu vực nút giao lộ Huỳnh Tấn Phát (đoạn gần ngã tư Tân Thuận) đã được trải nhựa, vỉa hè hai bên đường đã hình thành, đang trong quá trình hoàn thiện. Khu vực cầu Tân Thuận 2 vẫn đang trong quá trình thi công và các đoạn khác đã được mở rộng qua hai bên, các đơn vị thi công đang tập trung đắp nền, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cống thoát nước…

Từng nhiều cụm nhỏ công nhân được phân bổ trên khắp tuyến đường thi công để đẩy nhanh tiến độ công trình
Từng cụm nhỏ công nhân được phân bổ trên khắp tuyến đường thi công để đẩy nhanh tiến độ công trình

Được biết, mặt đường được mở rộng mỗi bên thêm 13,25m, bao gồm hơn 7m làn xe hỗn hợp và 6m vỉa hè. Hiện, công trình đạt khoảng 65% khối lượng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 5 năm nay.

Đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua khu vực trên dẫn vào Khu chế xuất Tân Thuận và gần cầu Phú Mỹ kết nối quận 7 qua TP Thủ Đức, mỗi ngày luôn nhiều xe qua lại.
Đường Nguyễn Văn Linh đoạn khu vực dẫn vào Khu chế xuất Tân Thuận đã dần hoàn thiện.

 

Đường Nguyễn Văn Linh được khởi công năm 1996 và đưa vào khai thác toàn bộ năm 2007, tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, dài gần 18km từ quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) đến giao lộ Huỳnh Tấn Phát (quận 7).
Đường Nguyễn Văn Linh được khởi công năm 1996 và đưa vào khai thác toàn bộ năm 2007, tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, dài gần 18km từ quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) đến giao lộ Huỳnh Tấn Phát (quận 7).

 

Đây là tuyến giao thông huyết mạch của khu vực Nam TPHCM, tạo điều kiện để phát triển khu đô thị Nam Sài Gòn, khu công nghiệp cảng Hiệp Phước, Phú Mỹ Hưng...
Đây là tuyến giao thông huyết mạch của khu vực Nam TPHCM, tạo điều kiện để phát triển khu đô thị Nam Sài Gòn, khu công nghiệp cảng Hiệp Phước, Phú Mỹ Hưng...

 

Đại lộ Nguyễn Văn Linh là một trong những đường huyết mạch lớn nhất TP HCM, được nhà đầu tư thu phí hoàn vốn, dự kiến đến năm 2028.
Đại lộ Nguyễn Văn Linh là một trong những đường huyết mạch lớn nhất TPHCM, được nhà đầu tư thu phí hoàn vốn, dự kiến đến năm 2028.

 

Khu vực vỉa hè đã dần hình thành, đang trong gian đoạn đắp trả, hoàn thiện
Khu vực vỉa hè đã dần hình thành, đang trong gian đoạn hoàn thiện.

 

khu vực cầu Tân Thuận 2 đang
Khu vực cầu Tân Thuận 2 đang được nâng nền, mở rộng sang hai bên.

 

Rất nhiều loại xe cơ giới, chuyên dụng đang tích cực thi công tại đoạn đường trên các đoạn khác đã được mở rộng qua hai bên, các đơn vị thi công đang tập trung đắp nền
Rất nhiều loại xe cơ giới, xe chuyên dụng đang tích cực thi công mở rộng qua hai bên, tập trung đắp nền, hạ tầng kỹ thuật.

Tam Nguyên

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=