Cán bộ quản giáo bị xử lý vì để trùm ma túy Văn Kính Dương bỏ trốn

03/10/2018 - 15:27

PNO - Do để trùm ma túy Văn Kính Dương vượt ngục, quản giáo Trần Văn Minh bị xử lý hình sự, 6 cán bộ khác cũng bị xử lý kỷ luật từ khiến trách đến cảnh cáo.

Ngày 3/10, VKSND TP.HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Văn Kính Dương (38 tuổi, tên giả là Trần Ngọc Hiếu, ngụ TP Hà Nội), Lê Văn Mang (31 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM), Nguyễn Đức Kỳ Nam (50 tuổi tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM), Vũ Hoàng Anh Ngọc (34 tuổi; ngụ quận 3, TP.HCM) cùng 6 đồng phạm khác về tội "Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy".

Các bị can này bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình. Riêng Văn Kính Dương còn bị đề nghị truy tố 3 tội danh: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn khỏi nơi giam".

Can bo quan giao bi xu ly vi de trum ma tuy Van Kinh Duong bo tron
Ông trùm Văn Kính Dương

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian bị giam giữ tại buồng giam số 4, nhà giam K1, trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa, Dương cùng 4 phạm nhân khác bàn cách vượt trại.

Để thực hiện, khuya 4/11/2010, Văn Kính Dương và 4 bạn tù khác đã trốn khỏi trại giam do cán bộ Trần Văn Vinh (33 tuổi) làm quản giáo.

Sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, 4 người trốn trại bị bắt trở lại và bị xử án tù. Riêng Văn Kính Dương trốn thoát, tiếp tục vào TP.HCM hoạt động tội phạm.

Do để phạm nhân vượt ngục, quản giáo Trần Văn Minh bị xử lý hình sự, 6 cán bộ khác cũng bị xử lý kỷ luật từ khiến trách đến cảnh cáo.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI