Cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của học sinh bằng trí tuệ nhân tạo

25/11/2023 - 11:01

PNO - Trường trung học Narita Kokusai ở TP Narita, tỉnh Chiba, Nhật Bản đã thử nghiệm hệ thống thực hành đàm thoại tiếng Anh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) như một giải pháp cho việc cải thiện kỹ năng nói - một rào cản đặc biệt khó khăn trong số 4 kỹ năng (đọc, viết, nghe, nói).

 

Một học sinh sử dụng máy tính để giao tiếp bằng tiếng Anh với nhân vật AI nhìn thấy trên màn hình phía trên bên trái, tại Trường trung học Narita Kokusai ở TP Narita, tỉnh Chiba, Nhật Bản - ẢNH: TATSUYA NAGANUMA
Một học sinh sử dụng máy tính để giao tiếp bằng tiếng Anh với nhân vật AI nhìn thấy trên màn hình phía trên bên trái, tại Trường trung học Narita Kokusai ở TP Narita, tỉnh Chiba, Nhật Bản - ẢNH: TATSUYA NAGANUMA

Một học sinh trung học đã sử dụng hệ thống này cho biết: “Em đã có thể nói chuyện một cách tự nhiên và em muốn thực hành nhiều hơn nữa”. Những học sinh khác từng sử dụng chương trình nhận xét: “Ngay cả những bạn sợ mắc lỗi khi giao tiếp tiếng Anh cũng có thể nói chuyện với AI”.

Hệ thống này ban đầu dành cho sinh viên đại học, được phát triển bởi Equmenopolis Inc. có trụ sở tại Tokyo, nơi nghiên cứu các chatbot AI. AI đánh giá trình độ nói tiếng Anh của mỗi học sinh ngay từ đầu cuộc trò chuyện và thay đổi nội dung giao tiếp cho phù hợp. Tại trường Narita Kokusai, mỗi học sinh sẽ trải qua 8 bài kiểm tra tại nhà từ tháng 9 - 11/2023 để đánh giá sự tiến bộ về trình độ tiếng Anh.

Yoichi Matsuyama - Giám đốc điều hành Equmenopolis - cho biết: “Một vấn đề muôn thuở là kỹ năng nói không dễ cải thiện trong môi trường giáo dục tiếng Anh. Để phát triển kỹ năng giao tiếp, học sinh cần có bạn đồng hành nhưng thật khó để một giáo viên có thể kèm cặp hàng chục học sinh. Chúng tôi đang hướng tới AI để giải quyết những vấn đề đó”.

Một quan chức của Ủy ban Giáo dục tỉnh Chiba cho hay: “Việc trao đổi trực tiếp giữa giáo viên và học sinh rất quan trọng. Chúng tôi luôn khuyến khích phát triển điều này bằng cách tận dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhiều nhất có thể”.

Hà Thụy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI