PNO - Người có da đầu nhạy cảm, khó chọn dầu gội đầu bán sẵn nên thử sử dụng các loại thảo dược để trị gàu.
Ngày xưa khi hóa mỹ phẩm chưa phổ biến thì người Việt đã biết sử dụng những loài thảo mộc có sẵn trong vườn để gội đầu. Nhờ đó, tóc và da đầu vừa sạch sẽ, vừa thơm lại chắc khỏe.
Ngày nay, ít người kỳ công sử dụng các loại thảo dược này. Nhưng nếu có điều kiện sử dụng thì chắc chắn sẽ mang lại mái tóc bóng, dày, khỏe đẹp bởi các loại thảo dược tự nhiên này có nhiều đặc tính tốt, không gây dị ứng với da mẫn cảm như các loại hóa chất trong dầu gội đầu hiện nay.
Đặc biệt, những người có da đầu nhạy cảm, khó chọn dầu gội đầu bán sẵn nên thử sử dụng các loại thảo dược này.
Sả
![]() |
Cây sả còn được gọi là cỏ sả, hương mao, tên khoa học Cymbopogon citratus (DC.) Stapf., thuộc họ Lúa (Poaceae).
Sả có chứa tinh dầu rất thơm, phụ nữ thường nấu nước sả để gội đầu cho trơn tóc, sạch gàu, ít rụng tóc và có thể tránh được một số bệnh về tóc.
Cách trị gàu với cây sả:
Cách 1: Rửa sạch 10 củ sả, đun với nước, để nguội và gội đầu. Tinh chất sả trong nước gội sẽ làm mượt tóc, giảm gàu và giúp tóc trơn mượt hơn. Mùi sả cũng giúp bạn thư thái, dễ chịu hơn.
Cách 2: Nướng 5 - 6 trái bồ kết rồi cho vào nấu cùng với sả. Dùng nước hỗn hợp trên để gội đầu, tinh chất bồ kết kết hợp với tinh chất sả sẽ tạo một lớp mặt nạ tuyệt vời cho tóc và giúp tóc trở lên bóng mượt và sạch gàu.
Đây là loại nước gội đầu mà người Việt dùng từ xưa. Sử dụng quá nhiều loại hóa mỹ phẩm trên vùng tóc và da đầu là nguyên nhân dẫn đến gàu gây khó chịu và xơ tóc.
Việc gội đầu trị gàu bằng sả nên thực hiện 2-3 lần/tuần.
Trà xanh
![]() |
Loại cây có chứa hàm lượng chất Epigallocatechin Gallate (viết tắt EGCG) thực chất là chất chống oxy hóa (Antioxydants) mạnh, rất tốt cho tóc và da đầu.
Phụ nữ có thể nấu nước với lá trà xanh để gội đầu trị gàu, làm dịu mát phần da đầu bị vảy nến. Chưa kể, thói quen uống trà xanh hàng ngày cũng giúp thanh lọc cơ thể, giúp tóc óng ả hơn.
Hương nhu
![]() |
Cây hương nhu trắng (tên khoa học là Ocimum gratissimum L.) có chứa tinh dầu hương nhu 0,6-0,8%, trong đó chủ yếu là Eugenol, ete metylic của eugenol, cacvarol, o-cymen, p-cymen, camphen, limonen, pinen.
Theo đông y, hương nhu có tác dụng thông khiếu, làm ra mồ hôi, thông thoáng da đầu, nhẹ đầu, sảng khoái khi gội đầu. Đồng thời, giúp tăng lưu thông khí huyết dưới da, kích thích mọc tóc mới. Khoa học hiện đại đã chứng minh tinh dầu hạt hương nhu có tác dụng chống nhiễm khuẩn.
Kinh nghiệm của y học cổ truyền cũng hướng dẫn cách sử dụng hương nhu chữa tình trạng chậm mọc tóc ở trẻ em. Cụ thể, lấy lá hương nhu sắc với nước, cô đặc, trộn với mỡ heo rồi bôi lên đầu.
Bác sĩ CK2 Huỳnh Tấn Vũ
Chia sẻ bài viết: |
Ngày xưa khi hóa mỹ phẩm chưa phổ biến thì người Việt đã biết sử dụng những loài thảo mộc có sẵn trong vườn để gội đầu. Nhờ đó, tóc và da đầu vừa sạch sẽ, vừa thơm lại chắc khỏe.
Ngày nay, ít người kỳ công sử dụng các loại thảo dược này. Nhưng nếu có điều kiện sử dụng thì chắc chắn sẽ mang lại mái tóc bóng, dày, khỏe đẹp bởi các loại thảo dược tự nhiên này có nhiều đặc tính tốt, không gây dị ứng với da mẫn cảm như các loại hóa chất trong dầu gội đầu hiện nay.
Đặc biệt, những người có da đầu nhạy cảm, khó chọn dầu gội đầu bán sẵn nên thử sử dụng các loại thảo dược này.
Sả
![]() |
Cây sả còn được gọi là cỏ sả, hương mao, tên khoa học Cymbopogon citratus (DC.) Stapf., thuộc họ Lúa (Poaceae).
Sả có chứa tinh dầu rất thơm, phụ nữ thường nấu nước sả để gội đầu cho trơn tóc, sạch gàu, ít rụng tóc và có thể tránh được một số bệnh về tóc.
Cách trị gàu với cây sả:
Cách 1: Rửa sạch 10 củ sả, đun với nước, để nguội và gội đầu. Tinh chất sả trong nước gội sẽ làm mượt tóc, giảm gàu và giúp tóc trơn mượt hơn. Mùi sả cũng giúp bạn thư thái, dễ chịu hơn.
Cách 2: Nướng 5 - 6 trái bồ kết rồi cho vào nấu cùng với sả. Dùng nước hỗn hợp trên để gội đầu, tinh chất bồ kết kết hợp với tinh chất sả sẽ tạo một lớp mặt nạ tuyệt vời cho tóc và giúp tóc trở lên bóng mượt và sạch gàu.
Đây là loại nước gội đầu mà người Việt dùng từ xưa. Sử dụng quá nhiều loại hóa mỹ phẩm trên vùng tóc và da đầu là nguyên nhân dẫn đến gàu gây khó chịu và xơ tóc.
Việc gội đầu trị gàu bằng sả nên thực hiện 2-3 lần/tuần.
Trà xanh
![]() |
Loại cây có chứa hàm lượng chất Epigallocatechin Gallate (viết tắt EGCG) thực chất là chất chống oxy hóa (Antioxydants) mạnh, rất tốt cho tóc và da đầu.
Phụ nữ có thể nấu nước với lá trà xanh để gội đầu trị gàu, làm dịu mát phần da đầu bị vảy nến. Chưa kể, thói quen uống trà xanh hàng ngày cũng giúp thanh lọc cơ thể, giúp tóc óng ả hơn.
Hương nhu
![]() |
Cây hương nhu trắng (tên khoa học là Ocimum gratissimum L.) có chứa tinh dầu hương nhu 0,6-0,8%, trong đó chủ yếu là Eugenol, ete metylic của eugenol, cacvarol, o-cymen, p-cymen, camphen, limonen, pinen.
Theo đông y, hương nhu có tác dụng thông khiếu, làm ra mồ hôi, thông thoáng da đầu, nhẹ đầu, sảng khoái khi gội đầu. Đồng thời, giúp tăng lưu thông khí huyết dưới da, kích thích mọc tóc mới. Khoa học hiện đại đã chứng minh tinh dầu hạt hương nhu có tác dụng chống nhiễm khuẩn.
Kinh nghiệm của y học cổ truyền cũng hướng dẫn cách sử dụng hương nhu chữa tình trạng chậm mọc tóc ở trẻ em. Cụ thể, lấy lá hương nhu sắc với nước, cô đặc, trộn với mỡ heo rồi bôi lên đầu.
Bác sĩ CK2 Huỳnh Tấn Vũ
[news_source] => [news_tag] => thảo dược,dầu gội từ thảo dược,thảo mộc,công dụng của thảo mộc [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-11-22 22:05:42 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-03-22 13:54:12 [news_relate_news] => 1424252,1425522, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => suc-khoe [newcate_code2] => goc-dong-y [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/cach-tri-gau-bang-sa-a1422411.html [tag] => thảo dượcdầu gội từ thảo dượcthảo mộccông dụng của thảo mộc [daynews2] => 2021-03-22 13:54 [daynews] => 22/03/2021 - 13:54 )
Theo lời kể từ giáo viên, nam sinh được bạn cho uống thuốc không rõ loại và có biểu hiện lơ mơ, tê toàn thân nên đưa đi cấp cứu.
Tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, bệnh nhân sau khi được chụp phim, không cần phải ngồi chờ lấy kết quả.
Nhiều nghiên cứu cho thấy sữa của người mẹ đã chích vắc-xin ngừa COVID-19 cũng chứa kháng thể. Điều này khiến một số phụ nữ bắt đầu lại việc cho con bú.
Bộ Y tế vừa công bố thêm 14 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 2.683.
Gia đình bệnh nhân mang máy xông tinh dầu cắm trong phòng ngủ tầng 2. Sáng hôm sau, 4 người trong gia đình đều đau đầu và nôn.
Sau hơn 1 giờ làm răng giả, người đàn ông 62 tuổi ở Hà Tĩnh dần rời vào lơ mơ, đờ đẫn, run giật chân tay nên phải nhập viện cấp cứu.
Dâu tây tươi từ lâu đã được biết tới là một loại trái cây chinh phục hàng triệu người tiêu dùng vì vị ngọt thanh, cũng như vẻ ngoài hoàn mỹ...
Tại Việt Nam, ước tính số người mắc bệnh suy thận lên tới 5 triệu người và 800.000 trong số đó phải thực hiện việc chạy thận và lọc máu mỗi ngày.
Nữ sinh may mắn thoát chết khi đột ngột bất tỉnh, lên cơn co giật mạnh, rơi vào hôn mê sâu do đột quỵ, sau khi tan học về nhà.
Sáng 9/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 1 ca mắc COVID-19 mới, là người nhập cảnh tại Bắc Ninh.
Họ “gặp nhau” trong việc “giải phẫu” đời sống tâm lý của con người hiện đại, cùng truy vấn về bi kịch của những người tốt sống trong gia đình.
Bộ Y tế công bố thêm 9 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 2.668.
Bệnh nhân 38 tuổi nhập viện vì nổi hạch toàn thân, sốt cao, rét run, vã mồ hôi, mệt mỏi… do chuột cắn.
Sau khi ăn sam biển, người phụ nữ 31 tuổi bị nổi mẩn đỏ toàn thân, ngứa vùng mặt, tức ngực, khó thở và được người nhà đưa đi cấp cứu.
"Phụ nữ chỉ thực sự trưởng thành khi được làm mẹ”, đó là bản năng vốn sinh ra đã có.
Nam thanh niên 17 tuổi (Hà Nội) có trái tim nằm bên phải, gia đình phải hỗ trợ trong mọi sinh hoạt hàng ngày.
Tiếp nối các nỗ lực sát cánh cùng tuyến đầu phòng, chống đại dịch COVID-19, nhân ngày Sức khoẻ Thế giới (7/4), Tập đoàn Nestlé (Thụy Sỹ) công bố khoản đóng góp...
Trong khi nhiều trạm y tế từng bị vào danh sách ngưng khám bảo hiểm y tế thì ngay tại nội thành có nhiều trạm như thỏi nam châm hút bệnh nhân.