Cách ly nữ tiếp tân từng tiếp xúc với một trong hai du khách Trung Quốc đang điều trị tại Chợ Rẫy

30/01/2020 - 16:15

PNO - Khánh Hòa đã cách ly nữ tiếp tân đã tiếp xúc với ông Li Ding – bệnh nhân đầu tiên bị phát hiện nhiễm virus corona chủng mới tại Việt Nam.

Chiều 30/1, Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa xác nhận, tỉnh Khánh Hòa đã cách ly nữ tiếp tân có tiếp xúc với ông Li Ding – bệnh nhân đầu tiên bị phát hiện nhiễm virus corona chủng mới tại Việt Nam.

Nữ tiếp tân này được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa sau khi có triệu chứng sốt. Trước đó, nhân viên này làm việc tại một khách sạn ở Nha Trang – nơi ông Li Ding, 66 tuổi, người Vũ Hán, Trung Quốc cùng gia đình lưu trú vào ngày 17/1/2020. Đây là thời điểm ông Li Ding bị sốt do nhiễm virus corona chủng mới 2019. 3 ngày sau khi tiếp xúc với cha, anh Li Zichao - con trai ông Li Ding cũng lên cơn sốt do bị nhiễm virus corona từ cha.

Trước khi có lệnh ngừng nhập cảnh, có 6 chuyến bay mỗi tuần từ Vũ Hán đến sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa
Trước khi có lệnh ngừng nhập cảnh, có 6 chuyến bay mỗi tuần từ Vũ Hán đến sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa

Ông Khoa cho biết, sức khỏe nữ tiếp tân đang ổn định. Vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang để xác định. Tên khách sạn nơi ông Li Ding lưu trú vẫn chưa được công bố. 

Sáng 30/1, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến Nha Trang để kiểm tra công tác phòng chống dịch virus corona chủng mới – nCoV 2019.

Theo Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Khánh Hòa, trung bình hàng tuần, tổng số chuyến bay xuất, nhập cảnh từ Trung Quốc là 720 chuyến với khoảng 126.000 người. Riêng đường bay từ Vũ Hán tới Cam Ranh (trước khi có lệnh ngừng nhập cảnh) trung bình 3 chuyến nhập và 3 chuyến xuất cảnh với khoảng 200 khách/chuyến.

Tính đến ngày 29/1/2020, Khánh Hòa có 10 trường hợp đang được theo dõi, cách ly chờ kết quả xét nghiệm. Trong số này có 6 du khách Trung Quốc.

Hiếu Nguyễn

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI