Bolivia là nước đầu tiên hợp thức hóa lao động trẻ em tuổi lên 10

24/07/2014 - 21:35

PNO - PNO - Trong khi thế giới cố gắng xóa bỏ lao động trẻ em, Bolivia lại trở thành nước đầu tiên hợp thức hóa việc này.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Theo luật mới, trẻ em Bolivia có thể làm việc từ khi lên 10, với sự giám sát của bố mẹ và các em vẫn được đến trường. Tuổi 12 là độ tuổi tối thiểu trẻ làm việc dạng hợp đồng.

Bolivia la nuoc dau tien hop thuc hoa lao dong tre em tuoi len 10

Trẻ em Bolivia thường xuyên phải lao động kiếm sống - Ảnh: Pulsamerica.co.uk

Những người ủng hộ luật mới cho rằng, hạ thấp tuổi lao động của trẻ em từ 14 xuống 10 là phản ảnh đúng thực tế của đất nước có hơn 1 triệu trẻ em đang lao động thường xuyên, và hơn nửa dân số ở tình trạng đói nghèo.

“Lao động trẻ em đã tồn tại rất lâu tại Bolivia, rất khó để xóa sạch. Thay vì ngược đãi, chúng tôi muốn bảo vệ quyền lợi và bảo đảm an toàn lao động cho trẻ bằng luật.” Nghị sĩ Adolfo Mendoza, một trong những người ủng hộ bộ luật nói.

Tuy nhiên, bà Jo Becker, giám đốc quyền trẻ em của Trung tâm Quan sát nhân quyền có trụ sở tại New York phản đối: “Bolivia đã đi một bước sai lầm với toàn thế giới. Lao động trẻ em có thể là biện pháp tạm thời cho tình hình khó khăn của đất nước, nhưng về lâu dài, nó chính là nguyên nhân của đói nghèo”.

PHAN QUỲNH DAO (Theo Telegraph)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI