Boko Haram tràn qua Cameroon, bắt cóc 80 con tin

19/01/2015 - 08:40

PNO - PNO - Phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram của Nigeria ngày 18/1 đã tràn qua quốc gia láng giềng, bắt cóc 80 người (đa số là trẻ em) và sát hại 3 người. Cộng hòa Chad đã cử lực lượng hỗ trợ chính quyền Cameroon đối phó Boko Haram.

edf40wrjww2tblPage:Content


 

Boko Haram tran qua Cameroon, bat coc 80 con tin
Boko Haram là nỗi ám ảnh của người dân Nigeria - Ảnh: Premium Times

Các quan chức chính phủ và quân đội Cameroon xác nhận, trong số 80 người bị Boko Haram bắt cóc có 30 người trưởng thành, còn lại là 50 học sinh trong độ tuổi 10-15.

Vụ tấn công xảy ra sáng sớm ngày 18/1 (giờ địa phương) tại một số ngôi làng gần biên giới của nước này và Nigeria.

Binh lính Cameroon đã nổ súng giao tranh trong suốt hai giờ liền với phiến quân. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng. Khoảng 80 ngôi nhà bị tàn phá. Đây là vụ tấn công quy mô lớn nhất của Boko Haram nhằm vào Cameroon.

Vài tuần gần đây, Boko Haram bắt đầu thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm gây rối trước thềm bầu cử Tổng thống Nigeria dự kiến diễn ra vào ngày 14/2 tới. Tàn khốc nhất là vụ tấn công vào khu vực gần căn cứ quân đội Baga ở Đông Bắc Nigeria làm 150 người chết. Trong đó, bất nhân nhất là vụ giết một phụ nữ đang lâm bồn.

THIÊN ANH
(Theo Times, AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI