Bé trai suýt chết ở hồ bơi vì... mắc đầu vào hàng rào

18/07/2017 - 12:58

PNO - Hình ảnh bé trai loay hoay vì bị mắc kẹt giữa các thanh chắn tại hồ bơi ở thành phố Trùng Khánh tuần trước thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Trong đoạn clip đăng tải trên mạng, một cậu bé được cho là ở độ tuổi cấp tiểu học bị mắc kẹt phần giữa đầu và thân người ở giữa thanh chắn trong một hồ bơi.

Rất nhiều người có mặt ở đó lo lắng, cố giúp em nhưng không thành công vì cậu bé quá… mập.

Be trai suyt chet o ho boi vi... mac dau vao hang rao
Cậu bé bị mắc kẹt vì quá... mập.

Lực lượng cứu hộ phải dùng đến các thiết bị chuyên dụng mới có thể bẻ gãy thanh chắn bằng sắt, cứu cậu bé.

Qua trải nghiệm hú hồn lần này, cậu bé chia sẻ em sẽ giảm cân để không rơi vào những trường hợp nguy hiểm như thế vì cân nặng quá khổ của mình.

Be trai suyt chet o ho boi vi... mac dau vao hang rao
Nhân viên cứu hộ phải dùng thiết bị chuyên dụng để cứu em..

Nghiên cứu mới đây của Liên đoàn béo phì thế giới (World Obesity Federation) cho biết tỷ lệ trẻ béo phì của Trung Quốc trong vòng 30 năm qua đã tăng đột biến.

Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc đang tiến tới trở thành quốc gia có số trẻ em thừa cân thuộc nhóm cao nhất thế giới. 

Cậu bé may mắn được cứu kịp thời.

Theo số liệu thống kê năm 2014, cứ 6 bé trai có một em béo phì và cứ 11 em gái có một trẻ thừa cân.

3 nguyên nhân được nêu ra sau nhiều khảo sát là: những thay đổi nhịp sống xã hội, chế độ dinh dưỡng không phù hợp, trẻ thiếu vận động.

Minh Bách (Theo Shanghaiist)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI