"Cỗ liên hoan cơ quan tốn vài tạ thóc nhưng bỏ dở quá nửa" là lãng phí

23/05/2025 - 11:50

PNO - Đại biểu Nguyễn Anh Trí chỉ ra, những mâm cỗ liên hoan từ cấp huyện tới tỉnh, giá trị vài tạ thóc, nhưng chỉ dùng 30-50% là biểu hiện lãng phí.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí chỉ ra, không chỉ nhà cửa, việc ăn uống hiện nay cũng đang bị lãng phí
Đại biểu Nguyễn Anh Trí chỉ ra, không chỉ nhà cửa, việc ăn uống hiện nay cũng đang bị lãng phí

Sáng 23/5, phát biểu thảo luận tổ của Quốc hội, nhiều đại biểu đã góp ý liên quan tới công tác phòng chống lãng phí hiện nay.

Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội), hiện nay, vấn đề lãng phí vẫn còn hiện hữu. Điển hình là những khu nhà bị bỏ hoang, những dự án đắp chiếu. Nhiều vấn đề Quốc hội đã thông qua nhưng thực tế chưa đi nhiều vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, ông chỉ ra có sự lãng phí trong ăn uống, liên hoan. Tất cả cuộc liên hoan từ cấp huyện đến cấp tỉnh... hầu hết đều lãng phí. Vẫn còn nhiều mâm cơm trị giá vài tạ thóc, nhưng nhiều khi chỉ ăn 50 - 60%, thậm chí chỉ 30%.

"Tôi ao ước có cuộc phát động rộng rãi, mạnh mẽ để thực hành tiết kiệm trong liên hoan, tiệc chiêu đãi... Trên thế giới có hơn 1 tỉ người bị đứt bữa do COVID-19, do chiến tranh. Tiết kiệm phải trở thành lẽ sống, đạo đức cơ bản của con người thì mới có thể thực hiện thường xuyên được" - ông nói.

Đại biểu cũng nêu ví dụ về 2 bệnh viện ở Hà Nam bị bỏ hoang, nhưng sau đó đã xảy ra những việc bê trễ, nhiều năm chưa đưa vào sử dụng. Cách đây vài hôm, ông lại nghe thông tin Hà Nam tiếp tục xây dựng làng đại học, trung tâm với 25 trường đại học.

"Tôi không phản đối nhưng cần suy nghĩ kỹ hơn, đó là ý nghĩ tự thân của chính trường đại học đi tìm kiếm để đầu tư xây dựng chứ Hà Nam chủ động bỏ ra 2.900 tỉ đồng xây dựng rồi mời các trường xuống thì chưa chắc đã thành công" - ông băn khoăn và cho rằng cần suy nghĩ chín chắn trước khi đầu tư.

Liên quan tới vấn đề này, đại biểu Nguyễn Minh Đức (đoàn TPHCM) dẫn lời Tổng bí thư Tô Lâm: Chống lãng phí phải coi như mặt trận chống giặc ngoại xâm.

Lãng phí được nhận diện qua đầu tư công, giải ngân vốn trung hạn, thực hành tiết kiệm, chi tiêu ngân sách...

Nhiều công trình được đầu tư nhưng chậm tiến độ, không biết thời gian về đích. Do đó, các cơ quan quản lý Nhà nước, Chủ dự án cần tăng cường kiểm tra, tìm nguyên nhân, vướng mắc để giải quyết.

“Càng câu dầm, kéo dài càng lãng phí thời gian về nhân lực, nguồn lực” - đại biểu nhấn mạnh.

Trong quá trình tiếp xúc cử tri, đại biểu Nguyễn Minh Đức cũng tiếp nhận một số câu hỏi: Ở đâu đó, một vài bộ phận, cán bộ... sử dụng đúng tài sản công hay chưa? Cán bộ ở vị trí này đi xe sang có đúng tiêu chuẩn? Ông cho rằng, những chi tiết này rất nhỏ nhưng “nhiều nhỏ thành to”, gây lãng phí lớn nên phải siết lại theo đúng quy định,

Trên phương tiện báo chí cũng nêu tình trạng ở một số địa phương, trụ sở sau khi sáp nhập bộ máy hành chính dôi dư ra dẫn tới lãng phí. Đại biểu kiến nghị có lộ trình, chủ trương cụ thể. Các bộ, ngành địa phương sau sáp nhập, có tài sản dôi dư phải tính toán, “không để lãng phí ngày giờ nào”, tránh để tài sản xuống cấp, lãng phí.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TPHCM) nêu tài sản công, đất công đang bị lãng phí lớn. Tổng bí thư Tô Lâm đã có chỉ đạo về chống lãng phí. Nhiều dự án dở dang, chỉ cần tiếp sức 5 – 10% là có thể đi vào hoạt động.

Không chỉ tài sản công mà trên thị trường còn có nhiều tài sản tư như những ngôi nhà, chung cư bị bỏ hoang lâu ngày. “Ngay cạnh chợ Bến Thành có tòa nhà trơ “khung xương” để suốt nhiều năm, rất đau xót” - ông nói và đề nghị tới tài sản công hay tư đã hoàn thành 80 – 90% thì tập trung tháo gỡ trước.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI