Nhân dân hoang mang, không biết đâu là hàng giả, hàng nhái

23/05/2025 - 12:12

PNO - Đó là trăn trở của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Bà cho rằng, để xảy ra các vụ việc hàng giả vừa qua hầu hết do hậu kiểm ở địa phương chưa nghiêm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - ảnh: T. Dũng
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Ảnh: Tuấn Dũng

Sáng 23/5, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kiểm tra tiến độ thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đã tập trung thực hiện, hướng dẫn cho các địa phương, tổ chức thanh tra, kiểm tra, tuy nhiên đây là lĩnh vực phức tạp.

Bà thừa nhận, công tác hậu kiểm ở địa phương làm chưa nghiêm. Cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều đường dây vi phạm, thậm chí cán bộ tiếp tay cho sai phạm. “Nhân dân rất hoang mang khi không biết mặt hàng nào được phép lưu hành, mặt hàng nào là giả, nhái” - bà nói.

Theo bà, để ngăn ngừa tình trạng này, tinh thần chung trong quá trình xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật là tăng cường chế độ hậu kiểm. Các nội dung nhiệm vụ trên cơ sở rà soát đánh giá, phần lớn giao cho các cấp chính quyền, địa phương thực hiện, với tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Theo Bộ trưởng, tại các vụ án thời gian qua, một trong những nguyên nhân là “việc triển khai hậu kiểm ở địa phương làm chưa nghiêm”.

Ông Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang - cho hay, từ đầu tháng Tư đến nay, ngành y tế tỉnh đã kiểm tra 37 cơ sở kinh doanh sữa (sữa bột, sữa dinh dưỡng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi), phát hiện 5 cơ sở vi phạm; kiểm tra dược phẩm, mỹ phẩm thực phẩm chức năng, 25/86 cơ sở vi phạm; kiểm tra 43 cơ sở về an toàn thực phẩm, phát hiện 9 nơi vi phạm... Tổng số tiền thu được từ việc xử lý vi phạm là hơn 1,5 tỉ đồng.

Một trong những khó khăn khi hậu kiểm tại địa phương, theo ông, là có lỗ hổng trong quy định pháp lý. Bởi, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm chỉ quy định một số sản phẩm Sở Y tế tiếp nhận đăng ký công bố, giám sát quy trình công bố, còn các cơ sở thực phẩm, mỹ phẩm chỉ căn cứ vào nội dung tự công bố rồi tiếp nhận.

“Ở tỉnh nào số lượng công bố ít còn hậu kiểm được, những nơi số lượng nhiều, với lực lượng y tế hiện nay không thể hậu kiểm đầy đủ” - ông nói.

Ông kiến nghị, Bộ Y tế nghiên cứu các sản phẩm để quy định các thành phần phải công bố, kiểm nghiệm, định kỳ kiểm tra. Ông lo ngại các doanh nghiệp chỉ công bố đạt chất lượng lần đầu rồi những lần sau thì chất lượng giảm xuống vì tính thương mại, lợi nhuận.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng nhấn mạnh, chống hàng giả phải "diễn ra quanh năm" chứ không chỉ trong tháng cao điểm rồi sau đó nghỉ thì "không ăn thua".

Bà đề nghị các địa phương phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm phòng chống hàng giả, hàng lậu, hình thành văn hóa chống hàng giả.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI