Bé gái 10 tháng tuổi như 'búp bê' bị cắt bỏ tay phải do viêm não

28/11/2017 - 14:30

PNO - Bé gái đã bị cắt cánh tay phải và sắp tới sẽ phải cắt một trong 2 chân.

Cách đây một tháng, gia đình phát hiện bé Kia Gott (10 tháng tuổi, ở thành phố Leeds, Anh) có vấn đề không ổn khi tỏ ra không vui vẻ khi bố đi làm trở về như mọi ngày. 

Be gai 10 thang tuoi nhu 'bup be' bi cat bo tay phai do viem nao
Bé Kia được chẩn đoán mắc một loại bệnh viêm màng não 

Tối hôm đó, bé bị phát ban đỏ khắp người, gia đình lập tức gọi cấp cứu và đưa bé đến bệnh viện. Trên đường đi bệnh viện, bé xuất hiện cơn ngưng tim nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm não mô cầu.

Bệnh nhi mất thị giác, thính giác và đang trong tình trạng nguy kịch khi não bị tổn thương đến 90%. Bé bị cắt bỏ cánh tay phải và đang có nguy cơ phải cắt bỏ hết tay chân.

Các bác sĩ cho biết, loại vi khuẩn gây não mô cầu mà bé mắc phải thuộc chủng C - dễ gây tử vong cho trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi. Các chuyên gia tại Bệnh viện đa khoa Leeds cho biết, Kia là trường hợp nặng nhất mà họ từng biết trong 25 năm qua.

Be gai 10 thang tuoi nhu 'bup be' bi cat bo tay phai do viem nao
Bé đã bị cắt cánh tay bên phải

Chị Vikki (30 tuổi), mẹ của Kia luôn túc trực trong bệnh viện kể từ khi bé được chuyển vào khu vực chăm sóc đặc biệt. Dù rất đau lòng trước thông tin từ bác sĩ, chị Vikki và gia đình vẫn hy vọng con gái có thể giữ được khả năng nghe nhìn.

Be gai 10 thang tuoi nhu 'bup be' bi cat bo tay phai do viem nao
Đến bệnh viện sau khi gia đình phát hiện bé bị phát ban đỏ
Be gai 10 thang tuoi nhu 'bup be' bi cat bo tay phai do viem nao
Theo bác sĩ dự đoán, Kia có thể sẽ mất luôn thị giác và thính giác.
Be gai 10 thang tuoi nhu 'bup be' bi cat bo tay phai do viem nao
Các chuyên gia cho biết Kia là trường hợp viêm màng não nặng nhất mà họ biết trong 25 năm qua.


Hà Di

Nguồn Theo Metro
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI