Bắt nghi phạm vụ đánh bom liên hoàn ở Trung Quốc

01/10/2015 - 07:19

PNO - Nghi phạm được xác định là một người đàn ông họ Wei (33 tuổi), sinh sống tại Liễu Thành (Trung Quốc).

Cuối giờ chiều ngày 30/09, tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) xảy ra vụ nổ bom liên hoàn tại 17 điểm, ngay trước tuần nghỉ lễ Quốc khánh 1/10 của nước này.

Tối cùng ngày, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ được một nghi phạm liên quan tại huyện Liễu Thành và một số khu vực xung quanh, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang thuộc tỉnh Quảng Tây (miền Nam nước này).

Bat nghi pham vu danh bom lien hoan o Trung Quoc
Hiện ít nhất có 7 người thiệt mạng, 52 người bị thương từ vụ nổ bom liên hoàn này.

Đối tượng bị bắt được xác định là người đàn ông mang họ Wei (33 tuổi, ở Liễu Thành).

Trước đó, người dân nghe thấy vụ nổ đầu tiên vào lúc 15h30 (giờ địa phương). Cơ quan điều tra xác minh được 17 địa điểm xảy ra nổ bom đồng loạt gồm nhà tù, trụ sở hành chính, trung tâm thương mại,...

Ngay sau đó các điều tra viên được cử tới hiện trường để thực nghiệm và xác minh.

Được biết hiện tại có ít nhất 7 nạn nhân thiệt mạng và 52 người khác bị thương.

Nguyên nhân được xác định do bưu kiện chứa chất nổ gây ra.

Kênh CNA dẫn lời từ địa phương cho biết, nghi phạm vụ nổ muốn trả thù xã hội, sau khi có tranh cãi liên quan đến y tế.

Bộ Công An Trung Quốc khẳng định đây không phải là hành động của một vụ khủng bố và sẽ tiến hành điều tra như một vụ án hình sự.

Minh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI