Bắt hai đối tượng tàng trữ lượng pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Bình

07/12/2019 - 17:53

PNO - Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá thành công chuyên án về pháo lậu, bắt giữ 2 cha con đang tàng trữ hơn 900kg pháo.

Ngày 7/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Đăng Mười (SN 1978) và Nguyễn Đăng Minh (SN 2000, con trai của Nguyễn Đăng Mười) cùng trú tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, vì có hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm. Tang vật thu giữ là gần một tấn pháo các loại. 

Bat hai doi tuong tang tru luong phao lau lon nhat tu truoc den nay tai Quang Binh
Cơ quan công an đọc lệnh bắt giam Nguyễn Đăng Mười

Theo đó, lúc 11g ngày 6/12, Phòng Cảnh sát Hình sự- Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đăng Mười, phát hiện, thu giữ 27 thùng pháo các loại, có ký hiệu do nước ngoài sản xuất, tổng trọng lượng hơn 900kg; 2 xe ô tô, 6 điện thoại di động và 25 triệu đồng tiền mặt.

Bat hai doi tuong tang tru luong phao lau lon nhat tu truoc den nay tai Quang Binh
Đây là số lượng pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay Công an Quảng Bình phát hiện, bắt giữ

Trước đó, vào ngày 29/11, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã bắt quả tang một giám đốc doanh nghiệp đang tàng trữ trái phép 50 hộp pháo với tổng trọng lượng gần 70kg.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đúng pháp luật.

Thuận Hóa 


 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI