Bão Vamco tàn phá Philippines, ngoại ô Manila chìm trong lũ

12/11/2020 - 17:03

PNO - Một tuần rưỡi sau khi hứng chịu siêu bão Goni, đêm 11 rạng sáng 12/11 một cơn bão lớn kháclà Vamco, đã đổ bộ vào Philippines. Gió lớn gây mất điện đối với hàng triệu người và khiến ít nhất hai người chết, vô số người khác mắc kẹt trong giông bão.

 

Bão Vamco gây ngập lụt nhiều khu vực trong tỉnh Rizal hôm 12/11 - Ảnh: Getty Images
Bão Vamco gây ngập lụt nhiều khu vực trong tỉnh Rizal hôm 12/11 - Ảnh: Getty Images

Bão Vamco - tương đương thang bão quốc tế cấp 2 có sức gió từ 154 đến 176km/h - đã đổ bộ vào đảo Luzon ở phía bắc Philippines. Đây là cơn bão thứ ba và xoáy thuận nhiệt đới thứ năm ảnh hưởng đến Philippines trong vòng chưa đầy ba tuần.

Khi bão Vamco đi qua - Ảnh: Getty Images
Khi bão Vamco đi qua - Ảnh: Getty Images

Siêu bão Goni trước đó đi sượt qua thủ đô Manila hơn 12 triệu người của Philippines, nay Vamco mang đến khu vực này mưa lớn và gió mạnh lên tới 169km/h suốt từ đêm thứ 11 sang ngày 12/11. Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines đã đưa ra cảnh báo Tín hiệu 3 trên thang điểm từ 1 đến 5, cho phần lớn đảo Luzon, bao gồm cả khu vực đô thị Manila.

Người dân ngoại ô Manila di chuyển trong nước lụt - Ảnh: Getty Images
Người dân ngoại ô Manila di chuyển trong nước lụt - Ảnh: Getty Images

Các cơn bão liên tiếp gây ra rắc rối kép cho các trung tâm sơ tán quá tải của Philippines – nơi chính quyền thường dựng lều tạm cho người dân chạy bão ở các phòng tập thể dục và trường học – trong khi virus COVID-19 tiếp tục lây lan mạnh mẽ. Riêng trong tuần này số ca nhiễm đã vượt 401.000 trường hợp và Philippines giữ vị trí bị đại dịch nặng thứ hai ở Đông Nam Á về số người mắc bệnh và số ca tử vong.

Bão Vamco ở Philippines - Ảnh: Times of India
Bão Vamco ở Philippines - Ảnh: Times of India

Bão Vamco mang theo mưa lớn gây lụt cho nhiều địa phương ở miền bắc Philippines. Nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước, người dân mắc kẹt trên mái nhà, trong đó có nhiều người già, trẻ em và các vật nuôi, trông chờ lực lượng cứu hộ đến giải cứu. Nhiều người được cứu nhờ thuyền cứu sinh cao su, chậu và bất kỳ vật nổi nào người ta tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ kéo một chiếc thuyền chở người dân qua một con phố ngập lụt ở thành phố Marikina, ngoại ô Manila - Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ kéo một chiếc thuyền chở người dân qua một con phố ngập lụt ở thành phố Marikina, ngoại ô Manila - Ảnh: AFP

Tại khu vực thủ đô Manila, con sông cắt qua thành phố Marikina nước tràn bờ, buộc người dân phải tìm kiếm vùng đất cao hơn. Một cây cầu thép bị nước lũ cuốn trôi nằm chắn ngang đường đi trên cao trước trung tâm thương mại. Một con tàu đã đâm vào một cây cầu khác ở phía bắc Manila.

Công ty Điện lực Manila cho biết gần hai triệu hộ gia đình, tức là 1/5 số hộ gia đình, đến trưa 12/11 vẫn chưa có điện trở lại.

Người dân Philippines trong bão Vamco - Ảnh: AFP
Người dân Philippines trong bão Vamco - Ảnh: AFP

Ở phía đông Philippines, nơi nhìn ra Thái Bình Dương, các cộng đồng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau các trận bão trong ba tuần qua. Lưới điện thành phố Naga mới được khôi phục một phần khi Vamco đổ bộ vào lại gây mất điện một lần nữa, cây cối bật gốc, nhà dân và cây trồng chìm sâu trong nước lụt.

Trên đảo Catanduanes - nơi siêu bão Goni đổ bộ đầu tháng này – hệ thống giao thông chưa được khôi phục hoàn toàn, một con đường mới được khai thông – đã bị bão Vamco phong tỏa trở lại. Dự báo có thể có một đợt triều cường cao từ 2-3 mét.

 
Chạy bão trong mùa COVID-19 - Ảnh: Getty Images
Chạy bão trong mùa COVID-19 - Ảnh: Getty Images

Shirley Tapel, một người dân nói với kênh truyền hình địa phương ABS-CBN: “Tôi đã kiệt sức, chúng tôi dọn dẹp sắp xong thì có trận bão mới, lại phải thu dọn đồ đạc và đi tránh bão”.

Casiano Monilla, trợ lý thư ký Văn phòng Dân phòng, cho biết các quan chức đã thường xuyên cảnh báo bão cho dân chúng. Trong cuộc họp báo trực tuyến hôm 12/11, ông khẳng định chính phủ “không ngồi yên”, nhưng không thể cung cấp ngay lập tức số liệu sơ tán tránh bão, cũng như không trả lời các câu hỏi về những thiếu sót trong công tác chuẩn bị đối phó với thiên tai.

Người dân mang theo đồ đạc băng qua một con phố ngập lụt để đến nơi trú ẩn ở thành phố Marikini, ngoại ô Manila, hôm 12/11 - Ảnh: AFP
Người dân mang theo đồ đạc băng qua một con phố ngập lụt để đến nơi trú ẩn ở thành phố Marikini, ngoại ô Manila, hôm 12/11 - Ảnh: AFP

Đến chiều 12/11, bão Vamco đã rời khỏi Philippines đi vào Biển Đông. Khi đi qua Luzon cơn bão đã suy yếu, với sức gió cực đại đã giảm xuống bão cấp 1 (ít nhất 119km/h). Bão Vamco dự kiến ​​sẽ di chuyển về phía Tây và đến bờ biển Việt Nam vào ngày 14/11.

Cẩm Hà (theo Channel NewsAsia, Washington Post, Aljazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI