Báo động tình trạng bạo hành trẻ em

15/05/2026 - 23:52

PNO - Chia sẻ tại Lễ phát động và Tọa đàm “Vì an toàn trẻ em Việt Nam” do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức trong ngày 15/5 vừa qua, các đại biểu cho rằng thực trạng bạo hành, xâm hại trẻ em hiện nay đang diễn biến ngày càng phức tạp, nghiêm trọng cả trong đời thực lẫn trên không gian mạng. Xã hội cần dũng cảm phá vỡ sự im lặng, cơ quan quản lý phải nhìn nhận vấn đề từ góc độ của chính trẻ em để có những chính sách hiệu quả.

Khi “mái ấm” không còn an toàn cho trẻ

Phát biểu tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Hoài Thu - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội - bày tỏ xót xa trước những vụ bạo lực gia đình liên tiếp xảy ra. Bà trăn trở khi nhiều tấn kịch đau lòng diễn ra ngay tại nơi được gọi là "mái ấm" và kẻ thủ ác chính là người thân.

Theo bà, việc người ruột thịt ra tay hành hạ khiến tổn thương tâm lý của trẻ càng sâu sắc. Bà chỉ ra 3 yếu tố cốt lõi: áp lực kinh tế - xã hội đè nặng khiến cha mẹ mang tâm lý tiêu cực về nhà; sự thiếu hụt kỹ năng làm cha mẹ, đặc biệt là kiểm soát cảm xúc; và sự rạn nứt cấu trúc gia đình do ly hôn, tái hôn gia tăng. Bà nhấn mạnh, bạo hành không chỉ là đòn roi thể xác mà còn là "bạo lực lạnh" – bỏ mặc, thờ ơ về tinh thần.

Đồng tình, tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang thẳng thắn cho rằng áp lực công việc, kinh tế đôi khi chỉ là cái cớ. Bà nhấn mạnh: "Trách nhiệm chính nằm ở nhân cách, sự lương thiện và lòng tử tế. Bất kể ai ra tay bạo hành trẻ em đều là hành vi tàn nhẫn, vô nhân tính. Không thể lấy lý do áp lực để trút giận lên đứa trẻ yếu ớt”.

Tiến sĩ Linh Trang kể lại câu chuyện bà tận mắt chứng kiến: một người cha đánh con gãy cả đũa ở quán ăn chỉ vì biếng ăn, trong khi người mẹ ngồi cạnh dửng dưng. Bà trăn trở: "Cái gì đang diễn ra bên trong người mẹ khi thản nhiên nhìn con bị bạo lực?". Thế nhưng, nếu con đi học có vết xước nhỏ, chính phụ huynh đó lại sẵn sàng làm dữ với nhà trường. Sự mâu thuẫn này đặt ra dấu hỏi lớn về giáo dục đạo đức.

Tiến sĩ Linh Trang đặt câu hỏi ngược: Nếu nóng giận ngoài đường gặp người cao to hơn, liệu chúng ta có dám tát không? Người lớn chỉ dám trút giận lên trẻ vì trẻ là đối tượng yếu thế nhất.

Bên cạnh đó, hệ thống bảo vệ trẻ em hiện nay vẫn lộ ra những lỗ hổng đáng lo ngại. Điển hình như tại môi trường học đường, khi bị bắt nạt và chủ động cầu cứu, trẻ đôi khi chỉ nhận lại sự gắt gỏng từ giáo viên, khiến các em hoàn toàn mất phương hướng và không biết bấu víu vào ai.

Đáng chú ý, dẫn chứng từ số liệu của Tổng đài Quốc gia 111, tiến sĩ Linh Trang chỉ ra một thực tế: riêng trong tháng Tư có đến 46.000 cuộc gọi đến, nhưng số ca được tư vấn sâu chỉ chiếm hơn 6.000 ca. Sự chênh lệch lớn này cho thấy năng lực tiếp nhận và xử lý thực tế còn quá thấp so với nhu cầu khẩn cấp của xã hội, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có sự giải trình rõ ràng, đồng thời nhanh chóng nâng cao năng lực phản ứng nhanh để bảo vệ trẻ kịp thời.

Hình ảnh cháu bé bị bạo hành tại xã Hòa Hiệp gây phẫn nộ trong cộng đồng
Hình ảnh cháu bé bị bạo hành tại xã Hòa Hiệp gây phẫn nộ trong cộng đồng

Không chỉ hiểm họa ngoài đời, trẻ em còn là miếng mồi của tội phạm công nghệ cao. Thượng tá Nguyễn Bá Sơn - Phó cục trưởng Cục A05, Bộ Công an - cho biết giai đoạn 2021-2025, cả nước phát hiện hơn 1.800 vụ xâm hại trẻ em trên không gian mạng, chiếm gần 20% tổng số vụ.

Ông chia sẻ 2 vụ án điển hình: Tháng 1/2025, phát hiện hình ảnh nhạy cảm của trẻ em Việt bị phát tán trên diễn đàn quốc tế, phối hợp với Anh bắt thủ phạm người Anh gốc Việt. Tháng 1/2026, phát hiện tài khoản TikTok đăng trạng thái tự sát, ciw quan chức năng truy tìm nạn nhân tại Cà Mau, kịp thời ngăn chặn, và phát hiện em đã bị tống tiền, xâm hại trên mạng.

Thượng tá Sơn cảnh báo thói quen "khoe con" vô tội vạ của phụ huynh tiềm ẩn 3 nguy cơ lớn: Trở thành mục tiêu lừa đảo khi kẻ xấu thu thập thông tin trường lớp, lịch trình; nguy cơ cắt ghép deepfake hình ảnh, giọng nói để tống tiền; bạo lực ngôn từ ẩn danh khiến trẻ hoảng loạn, trầm cảm.

Tiến sĩ Linh Trang bổ sung, bạo lực ngôn từ trên mạng có sức sát thương khủng khiếp. Nhiều học sinh lớp Sáu bị khủng bố tin nhắn "Sao mày chưa đi chết đi?" khiến đêm ngủ bật dậy khóc thét. Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không công khai thông tin riêng tư của con.

Vì sao nạn nhân e dè khi khai báo?

Tiến sĩ Linh Trang cho biết, phòng tư vấn học đường bị biến tướng bởi định kiến, những lời đùa cợt vô duyên đã bóp nghẹt quyền được chữa lành. Có trường hợp học sinh mang toa thuốc trầm cảm về, người cha quát: "Cấm nói ra ngoài, hàng xóm biết tao có đứa con tâm thần thì chết với tao". Nghiên cứu của bà cũng chỉ ra nghịch lý: cha mẹ có học vấn cao lại có xu hướng phản kháng, từ chối thừa nhận con bị bạo hành vì sợ ảnh hưởng thể diện.

Các đại biểu, chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm
Các đại biểu, chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm

Ông Nguyễn Tăng Minh - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - thẳng thắn chia sẻ, sau sắp xếp nhân sự, đội ngũ cán bộ trẻ còn non kinh nghiệm, áp lực hành chính lớn (một cán bộ phải báo cáo 8-10 sở ngành) khiến việc sát cơ sở bị hạn chế. Ông đề xuất thay đổi phương thức tuyên truyền qua tin nhắn SMS đến điện thoại người dân, vì kênh này tiếp cận rất cao.

Đồng thời, ông giới thiệu quy trình phối hợp liên ngành "một cửa" đang vận hành hiệu quả: Khi phát hiện bạo hành, gọi Tổng đài 1022/111, chuyển thông tin về Sở Y tế, điều trị y tế khẩn cấp tại bệnh viện gần nhất, đưa vào nhà tạm lánh tối đa 3 tháng, sau đó bàn giao về Trung tâm Công tác xã hội địa phương để nuôi dưỡng lâu dài. Nhờ hệ thống này, nhiều vụ bạo hành tại TPHCM và Bình Dương đã được triệt phá kịp thời.

Báo động đỏ từ những con số đau lòng

Theo thống kê, chỉ trong chưa đầy 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận ít nhất 30 vụ bạo lực liên quan đến trẻ em được báo chí phản ánh đậm nét; trong đó bao gồm 12 vụ bạo lực gia đình và 18 vụ bạo lực học đường, bạo lực mạng.

Đơn cử như vụ việc bé trai 2 tuổi ở xã Hòa Hiệp (TPHCM) bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dã man gây rúng động dư luận. Nhờ sự can thiệp kịp thời, hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Dù sức khỏe của em đã dần ổn định, có thể ăn uống và sinh hoạt nhẹ, nhưng những tổn thương sâu sắc về cả thể chất lẫn tinh thần sẽ là một ký ức buồn đeo đẳng suốt tuổi thơ.

Ngay sau đó, vụ việc một bé trai 13 tuổi ở phường Dĩ An (Bình Dương) bị cha dượng bạo hành, bóc lột cũng tiếp tục khiến dư luận phẫn nộ và lên án mạnh mẽ.

Không chỉ là những vụ việc đơn lẻ, số liệu nghiên cứu từ UNICEF cho thấy một thực trạng đáng suy ngẫm: có tới 72,4% trẻ em từ 1-14 tuổi tại Việt Nam từng phải trải qua các hình thức “kỷ luật bạo lực”, bị người thân bạo hành về thể chất hoặc tinh thần.

Đáng chú ý, hiểm họa không còn dừng lại ở đời thực mà đã tràn sang thế giới số. Số liệu thống kê giai đoạn 2021 – 2025 chỉ ra rằng, trong khoảng 2.000 vụ xâm hại trẻ em bị lực lượng chức năng xử lý hằng năm, có đến gần 20% vụ việc liên quan đến môi trường mạng.

Các hình thức xâm hại ngày càng tinh vi và phức tạp, từ phát tán văn hóa phẩm đồi trụy xuyên biên giới cho đến thao túng tâm lý, bạo lực ngôn từ ẩn danh, kích động hành vi tiêu cực và dẫn đến ý định tự tử ở trẻ.

Trước thực trạng nhức nhối đó, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ đã chính thức tổ chức Lễ phát động và Tọa đàm “Vì an toàn trẻ em Việt Nam”. Chiến dịch hướng tới mục tiêu tối thượng là thay đổi hành vi xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em; khuyến khích cộng đồng chủ động nhận diện sớm các dấu hiệu trẻ bị tổn thương, biết cách báo tin đúng nơi, can thiệp đúng cách. Từ đó, từng bước xây dựng một môi trường an toàn toàn diện cho trẻ từ gia đình, nhà trường, khu dân cư cho đến không gian mạng.

Chia sẻ về tầm nhìn của chiến dịch, ông Từ Lương - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ - nhấn mạnh: “Chiến dịch này sẽ được triển khai đồng bộ trên đa nền tảng, từ sóng truyền hình, mạng xã hội cho đến trường học, bệnh viện, khu dân cư và các không gian công cộng trên khắp cả nước. Chúng tôi mong muốn chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức mang tính thời điểm, mà phải góp phần thúc đẩy thay đổi hành vi xã hội một cách thực chất. Việc bảo vệ trẻ em phải trở thành một phản xạ tự nhiên của cộng đồng ngay khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào liên quan đến trẻ nhỏ”.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI