Bà Akie - người vợ sát cánh cùng ông Shinzo Abe suốt 35 năm cuộc đời

09/07/2022 - 07:53

PNO - Khi thế giới chia sẻ nỗi đau cùng gia đình ông Shinzo Abe và người dân Nhật Bản, nhiều sự chú ý hướng về bà Akie Abe - người vợ, người bạn đồng hành đã ở cạnh ông Abe đến phút cuối cùng.

 

Shinzo Abe và vợ Akie trong đám cưới của họ với sự góp mặt của cựu thủ tướng Nhật Bản Takeo Fukuda và vợ ông Mie, vào tháng 6/1987
Ông Shinzo Abe và bà Akie trong ngày cưới với sự góp mặt của cựu Thủ tướng Nhật Bản Takeo Fukuda và phu nhân Mie, vào tháng 6/1987

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã qua đời trong bệnh viện sau khi bị bắn giữa một bài phát biểu tranh cử hôm 8/7. Vào những phút cuối cùng, bà Akie Abe đã kịp đến bệnh viện Đại học Y Nara, nơi các bác sĩ cố gắng giành lại sự sống cho ông Abe nhưng bất thành.

Bà Akie - một nhà xã hội tiến bộ và cựu DJ radio, người đã phá vỡ quan niệm truyền thống về Đệ nhất phu nhân bằng cách tạo ra một sân khấu rực rỡ trên chính trường thế giới.

Trong những năm đầu của cuộc hôn nhân, bà Abe làm DJ trên đài phát thanh ở quê hương của chồng bà là Shimonoseki, với biệt danh “Akky”. Vào thời điểm đó, ông Abe, con trai của một gia đình chính trị nổi tiếng, đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.
Trong những năm đầu của cuộc hôn nhân, bà Abe làm DJ trên đài phát thanh ở quê hương của chồng là Shimonoseki, với biệt danh “Akky”. Vào thời điểm đó, ông Abe, con trai của một gia đình chính trị nổi tiếng, đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp

Là con gái của một doanh nhân giàu có, bà Akie (60 tuổi) chuẩn bị tốt nghiệp đại học và đang làm việc tại một công ty quảng cáo khi ông chủ giới thiệu cô với một phụ tá chính trị đang lên tên là Shinzo Abe.

Cặp đôi kết hôn vào năm 1987 và mặc dù đã trải qua quá trình điều trị hiếm muộn từ rất sớm, cả hai không có con cái.

Mặc dù đã trải qua quá trình điều trị hiếm muộn từ rất sớm trong mối quan hệ của họ, nhưng cặp đôi không bao giờ chào đón con cái. Trong ảnh là kỷ niệm 32 năm ngày cưới của họ
Cựu Thủ tướng Shinzo Abe và phu nhân giản dị kỷ niệm 32 năm ngày cưới

Trong hai nhiệm kỳ của chồng, lần đầu tiên từ năm 2006 đến năm 2007 và lần thứ hai từ năm 2012 đến năm 2020, bà Abe đã phá vỡ khuôn mẫu về một người vợ thủ tướng im lặng và áp dụng cách tiếp cận của Mỹ đối với vai trò của “đệ nhất phu nhân”. Điều này phần nào khiến bà mất điểm với mẹ chồng.

Năm 2007, sau khi chồng rời khỏi giới chính trị vì vấn đề sức khỏe, bà Akie bắt đầu xây dựng một sự nghiệp mới và thành lập izakaya - một loại hình quán bar bình dân của Nhật Bản phục vụ đồ uống có cồn và đồ ăn nhẹ.
Năm 2007, sau khi chồng rời khỏi chính trường vì vấn đề sức khỏe, bà Akie bắt đầu xây dựng một sự nghiệp mới và thành lập izakaya - một loại hình quán bar bình dân của Nhật Bản phục vụ đồ uống có cồn và đồ ăn nhẹ

Một cựu cộng sự từng lưu ý: “Lý tưởng của bà ấy và lý tưởng của những người vợ thủ tướng trước đây rất khác nhau. Thay vì trở thành một người phụ nữ "hữu ích" trong một xã hội do nam giới thống trị, bà ấy muốn tương tác... với tư cách là một người tự chủ”.

Tờ báo địa phương Japan Times năm 2014 viết: "Nhật Bản chưa bao giờ có một Đệ nhất phu nhân như thế này".

Vào tháng 12/2012, ông Abe tái đắc cử và bà Abe đã ngay lập tức nắm giữ vai trò “đệ nhất phu nhân” của mình
Bà Abe gần đây đã nhận nuôi một chú chó Dachshund tên là Ron 

Bà Abe nổi tiếng với việc ủng hộ các mục tiêu tiến bộ. Bà đã tham gia một cuộc diễu hành vì quyền lợi của cộng đồng LGBT+ và lên tiếng ủng hộ việc hợp pháp hóa sử dụng cần sa cho mục đích y tế. Ngay cả khi điều đó đôi khi khiến bà mâu thuẫn với chồng và giúp bà có biệt danh là “phe đối lập nội bộ” trên báo chí.

Bà thường xuyên nói về tầm quan trọng của việc tạo ra nhiều cơ hội hơn cho phụ nữ ở Nhật Bản.
Bà thường xuyên nói về tầm quan trọng của việc tạo ra nhiều cơ hội hơn cho phụ nữ ở Nhật Bản

Bà cũng từng bị chỉ trích vì một thỏa thuận đất đai gây tranh cãi liên quan đến một nhà điều hành trường học Nhật Bản và khiến quốc tế nổi giận vì dường như đã “làm lơ” Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một bữa ăn tối năm 2017.

Gia đình Abe chụp ảnh với Tổng thống Mỹ George W. Bush và Laura Bush vào tháng 4/2007
Thủ tướng Shinzo Abe cùng phu nhân chụp ảnh với Tổng thống Mỹ George W. Bush và phu nhân Laura Bush vào tháng 4/2007

 

Ông Abe và phu nhân Akie chụp ảnh với tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle trước bữa tối cấp nhà nước tại Nhà Trắng năm 2015
Thủ tướng Shinzo Abe và phu nhân Akie chụp ảnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng phu nhân Michelle trước bữa tối cấp nhà nước tại Nhà Trắng năm 2015

 

Thủ tướng Abe và vợ gặp gỡ Nữ hoàng Anh Elizabeth II vào tháng 5/2016
Thủ tướng Abe và phu nhân gặp gỡ Nữ hoàng Anh Elizabeth II vào tháng 5/2016

 

Bà Abe trông hoàn toàn thoải mái trên chính trường thế giới, cùng với Michelle Obama, Cherie Blair, Brigitte Macron, Ivanka Trump và Jill Biden.
Bà Abe chụp ảnh cùng với các đệ nhất phu nhân khác khi tháp tùng chồng tại hội nghị G7 năm 2019

Bất chấp một số khác biệt về ý thức hệ, vợ chồng cựu Thủ tướng Shinzo Abe dường như luôn tận hưởng một cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn, với việc bà Abe thường xuyên chia sẻ ảnh về bữa tối lãng mạn, cùng những chuyến đi trong ngày của họ trên Instagram.

Bà Akie thường xuyên đăng ảnh chụp cùng chồng trong những chuyến đi chơi. Dường như cả hai đã có một cuộc hôn nhân viên mãn, bất chấp nhiều bất đồng
Bà Akie thường xuyên đăng ảnh chụp cùng chồng trong những chuyến đi chơi. Dường như cả hai đã có một cuộc hôn nhân viên mãn, bất chấp nhiều bất đồng về tư tưởng chính trị

Ngọc Hạ (theo Daily Mail, Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI